(CATP) Năm 2010, châu Phi sẽ là một trong những tâm điểm được nhiều người trên thế giới chú ư. Không chỉ là giải vô địch bóng đá thế giới ở Nam Phi mà c̣n cả những vấn đề về an ninh ở lục địa Đen.
Mới đây, Hội nghị cấp cao lần thứ 14 của Liên minh châu Phi (AU) đă khai mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia trong châu lục. Ngoài chủ đề chính thức của hội nghị thượng đỉnh thường niên năm nay là công nghệ thông tin và Tổng thư kư Liên hợp quốc Ban Ki-moon dự kiến nêu bật tầm quan trọng của việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đúng thời hạn vào năm 2015, các nhà lănh đạo và người đứng đầu các nước châu Phi cũng đă tập trung thảo luận và t́m kiếm sự đồng thuận về chính sách phối hợp chung của châu lục trong các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và thương mại. Hội nghị cũng bàn các biện pháp xây dựng hệ thống và điều tiết luật pháp ở mức độ khu vực và toàn châu lục, thiết lập môi trường ḥa b́nh, ổn định để phát triển.
Châu Phi hiện đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể về an ninh. Nhiều nước như Madagascar, Zimbabwe, Nigeria, Guinea, Sudan, Somali, Burundi... đang có nhiều bất ổn. Bạo lực, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, nạn cướp biển... vẫn làm cho lục địa Đen lo lắng.
Trong những ngày đầu năm, Nigeria đă có hàng chục người thiệt mạng, 300 người bị thương, trong khi 5.000 người bị mất nhà ở và nhiều xe cộ bị đốt phá trong các vụ xung đột lớn giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo tại thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau ở miền trung Nigeria. Trong khi đó, ngày 30-1 vừa qua, phong trào Giải phóng châu thổ Niger (MEND) đă tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Nigeria. Động thái trên khiến chương tŕnh ân xá do Tổng thống Nigeria Amaru Yar Adua đưa ra nhằm chấm dứt t́nh trạng bạo lực ở quốc gia Tây Phi này có nguy cơ rơi vào bế tắc. T́nh trạng bạo lực đă khiến sản lượng dầu mỏ của Nigeria giảm 1 triệu thùng/ngày và để mất vị trí là nước khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Phi. Tại Sudan, ít nhất 140 người chết, 90 người bị thương trong một cuộc xung đột giữa các bộ tộc xảy ra cuối tuần qua tại Tonj, khu vực hẻo lánh nhất ở miền nam Sudan. Làn sóng bạo lực giữa các bộ tộc ở Sudan gia tăng năm 2009 đă khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng và 350.000 người phải rời bỏ nhà cửa tại miền nam.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đă thông qua các biện pháp duy tŕ ḥa b́nh nhiều khu vực xung đột ở châu Phi, trong đó có Cộng ḥa Dân chủ Congo và Eritrea. Liên hợp quốc và Hội đồng An ninh và ḥa b́nh châu Phi cũng đang tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực kiến tạo ḥa b́nh tại Sudan và Burundi. Tại Cộng ḥa Trung Phi, lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh Liên hợp quốc cũng được lệnh tăng cường hiện diện tại các trại tị nạn do nguy cơ bạo loạn và mất an ninh đang tăng lên ở nước này.
Năm 2010 được đánh giá sẽ là năm bước ngoặt quan trọng đối với châu Phi.
(CATP) Hơn một tuần trôi qua, manh mối về thủ phạm gây án vẫn mù mịt. Làm việc với điều tra viên, hai tên Ẩn - Lâm vẫn tỏ thái độ lỳ lợm, không thay đổi lời khai ban đầu.
(CAO) Một vài mẹo nhỏ giúp bạn có khuôn mặt thon nhỏ, gọn xinh hơn ngay cả khi "chót" tăng lên vài kí. Bạn có thể thử một số phương pháp sau, nó có thể giúp khuôn mặt của bạn nhỏ và gọn gàng hơn trông thấy!
(ĐSCT) Hai du khách người Pháp Caroline Puel và Yann Layma mới đây sau khi du lịch Trung Quốc, đi một ṿng các thành phố lớn, kể cả Bắc Kinh, rồi cuối cùng đến Thượng Hải,
(CAO) Một người đàn ông ở thành phố New York đă rơi từ tầng 39 của khu chung cư mà vẫn sống sót sau khi rớt xuống trúng một chiếc xe hơi đang đậu trên đường.
(CATP) 1- Lê Văn Hoàn, SN 1979, HKTT: xă Khánh Trung, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh B́nh, can tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. 2- Tống Văn Dư, SN 1965, HKTT: thôn Tân Trung I,
(BNS) Lần đầu tiên trong lịch sử, Giải bóng đá thế giới diễn ra tại châu Phi, nơi mà từ những năm 1950 các CLB châu Âu đă đến lục địa đen để truy t́m nhân tài.
(CAO) Cảnh sát Paksitan cho hay 3 vụ đánh bom tự sát trong một đám rước của Hồi giáo Shia đă giết chết ít nhất 27 người và gây thương tích cho trên 170 người tại thành phố Lahore ở miền đông