(ĐSCT) Càng gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tội phạm ma túy và buôn lậu có xu hướng gia tăng đột biến. Những khu vực dọc tuyến Quốc lộ 9, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đă trở thành “điểm nóng” hoạt động của hai loại tội phạm này. Trước t́nh h́nh đó, công an, bộ đội biên pḥng, hải quan tỉnh Quảng Trị đă phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra nước bạn Lào ra quân truy quét đồng loạt, triệt phá nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng lậu với khối lượng lớn.

Nguyễn Ngọc Trầm cùng tang vật
Chỉ trong ṿng 12 ngày (từ 20-1 đến 1-2-2010), lực lượng chống ma túy, buôn lậu tỉnh Quảng Trị và nước bạn Lào đă chặn bắt, thu giữ hàng chục vụ buôn bán cần sa khô, ma túy tổng hợp, thuốc lá và rượu lậu. Ngày 27-1-2010, Bộ đội biên pḥng tỉnh Quảng Trị đóng tại huyện Hướng Hóa đă bắt giữ Nguyễn Ngọc Trầm (SN 1968, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi y đang vận chuyển 6kg cần sa khô từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Được biết, Trầm là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy với khối lượng lớn, hết sức tinh vi. Ma túy được các đối tượng thu gom ở Lào, vượt sông Sê Pôn đưa vào Việt Nam, sau đó về phân nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng. Tiếp đó, ngày 31-1 tại huyện Mường Ph́n, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào, lực lượng pḥng chống ma túy của Việt Nam đă phối hợp với Đội điều tra tội phạm đặc biệt Lào bắt giữ bốn người mang quốc tịch Lào vận chuyển 25.000 viên ma túy tổng hợp trên một chiếc ôtô hiệu Hyundai. Bọn chúng gồm: Khăm Xúc (SN 1964, ngụ bản Xê Tam Muộc, huyện Mường Ph́n), Xi Von (SN 1978, ngụ bản Xay Xăm Bun, huyện Mường Ph́n, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt), Bun Mi (SN 1969, ngụ bản Pả Kháo, huyện Xay Tha Ni, Viêng Chăn), Khon Xí (SN 1964, ngụ bản Thà Khống, huyện Xê Pôn). Đây là bốn đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam trong nhiều năm nay.
Cùng thời gian này, tại địa phận thôn 6, xă Hải Thái, huyện Gio Linh (Quảng Trị), lực lượng Kiểm lâm huyện Cam Lộ đă bắt giữ xe khách 12 chỗ ngồi mang hai biển số: 53L-3020 và 74K-9007 do Phan Văn Mừng (ngụ xă Hải Phúc, huyện Đakrông) điều khiển vận chuyển 17 phách gỗ giỗi, chua khét, huỷnh (gỗ quư từ nhóm 3 đến nhóm 6), ước tính khoảng 5m3. Tại cơ quan điều tra, Mừng khai nhận toàn bộ số gỗ này được mua từ xă Pa Nang, huyện Đakrông và vận chuyển về xuôi để bán lại. Ngoài ra, qua tuần tra dọc Quốc lộ 9, đoạn qua huyện Hướng Hóa, 8 giờ ngày 1-2-2010, Đội đặc nhiệm pḥng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên pḥng tỉnh Quảng Trị đă bắt giữ ôtô BS: 74K-6479 vận chuyển một khối lượng lớn hàng lậu. Khi bị phát hiện, truy đuổi, ba đối tượng buôn lậu xuống xe bỏ chạy, hàng hóa bị tịch thu gồm hơn 4.000 gói thuốc lá Jet, 204 chai rượu Johnnie Walker, 120 chai rượu Vodka, 247 chai rượu Remi Martin, 62 chai rượu Chivac và 12 chai rượu ST Remy, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Sau khi làm rơ, số hàng lậu này là của ông Nguyễn Văn Nhân (trú tại thành phố Đông Hà - Quảng Trị).

Hơn 17.000 gói thuốc lá lậu bị lực lượng Hải quan Quảng Trị bắt giữ và tiêu hủy

Kiểm lâm viên kiểm tra số gỗ lậu trên xe khách
Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và quyết liệt của các đơn vị chức năng chống ma túy, buôn lậu giữa hai nước Việt Nam - Lào trong một thời gian ngắn đạt được kết quả rất to lớn. Tuy nhiên, công tác trấn áp, đối phó với các loại tội phạm này đă và đang đặt ra nhiều khó khăn thách thức mới, nhất là ở thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến gần.