(CATP) TPHCM đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhiều băi cỏ “bỗng dưng” bốc cháy khiến nhiều nhà không kịp trở tay, gây tổn thất nặng. Trong những ngày cuối tháng 2-2013, thành phố ghi nhận nhiều băi cỏ cháy lớn, cháy lan sang nhà dân. Một lần nữa công tác pḥng cháy chữa cháy (PCCC) cần được đặc biệt quan tâm.
Trưa 28-2-2013, một vụ cháy lớn tại đám cỏ thuộc ấp 5, xă B́nh Hưng, huyện B́nh Chánh, TPHCM (đoạn gần ngă tư đường Phạm Hùng nối dài - đường Nguyễn Văn Linh) khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn. Lửa gặp gió to nên bén cao 2-3m, tàn lửa bay tứ tung vào các nhà lân cận. Xung quanh đây có rất nhiều nhà được lợp bằng lá, rất dễ bén lửa. Quá hoảng sợ, hàng chục người sống trong khu nhà trọ vội di chuyển đồ đạc và bỏ chạy ra ngoài. Nhiều người dùng nước, nhành cây chữa cháy nhưng bất thành, lửa càng lúc càng lớn trên diện rộng. Nhận tin báo, gần 100 chiến sĩ PCCC đă có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến thời điểm này, do tàn lửa bay tứ tung, lửa đă bắt sang pḥng trọ của anh Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Sanh. Tuy nhiên, nhờ lực lượng chữa cháy đến kịp nên căn nhà trên chỉ bị cháy một phần ở vị trí mái nhà và nhà bếp. Đến 13 giờ 30, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Theo người dân, mấy ngày nay khu vực này ngày nào cũng có người đốt cỏ. Lần này do người đốt không ở lại canh chừng nên lửa cháy sang nhà dân.
Hiện trường vụ cháy rừng pḥng hộ ở quận 9
Trước đó, lúc 9 giờ ngày 26-2-2013, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu rừng tràm pḥng hộ nằm gần khu du lịch Suối Mơ, trên đường Nguyễn Xiển (Q9, TPHCM). Thời tiết hanh khô, rừng có nhiều lá khô nên lửa lan nhanh. Thấy lửa to người dân báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng PCCC quận 9 đến nơi th́ lửa đă cháy trên diện rộng. Nhiều héc-ta rừng ch́m trong khói lửa và nhiều khu vực đă bị thiêu rụi. Khu vực này không có trụ tiếp nước, lực lượng cứu hỏa phải hút nước cách nơi xảy ra cháy khiến công tác chữa cháy hết sức khó khăn. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra cháy là do một người dân đốt đám cỏ dại gần đó rồi bỏ đi. Lửa gặp gió to đă bén ra toàn bộ khu vực xung quanh.
Quận 2 là địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy cỏ nhất khiến khu dân cư lân cận bất an. Trong năm qua và đầu năm nay, trên địa bàn đă xảy ra 11 vụ cháy cỏ. Nguyên nhân là do địa phương có 17 khu phố bị giải tỏa trắng nên cỏ dại mọc um tùm và một số khu đất chưa xây dựng trong khu dân cư của 33 khu phố, nhất là những dự án chưa triển khai xây dựng trên địa bàn quận 2, để đất hoang, cỏ mọc nhiều đă dẫn đến hiện tượng cháy cỏ thường xuyên. Trước đó, ngày 1-2-2013, đồng cỏ rộng hơn một héc-ta (khu vực đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2) bùng cháy dữ dội khiến nhiều người đi trên đường Mai Chí Thọ, các em học sinh Trường quốc tế ACG ở gần đó lo ngại. Đám cháy bùng phát dữ dội, chỉ trong phút chốc ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và có nguy cơ cháy lan sang khu vực rừng tràm và dăy nhà dân sống xung quanh. Lực lượng PCCC quận 2 đă mất hơn một giờ mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên ngọn lửa đă thiêu rụi hàng loạt cây xanh bên đường. Rất may không có thiệt hại về người.
Theo Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, các Pḥng Cảnh sát PCCC quận huyện cần tham mưu tích cực cho lănh đạo UBND quận huyện ban hành và triển khai kế hoạch vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát tại các khu đất trống trong khu dân cư, đảm bảo an toàn PCCC, nhất là trong mùa khô; phải hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy cỏ gây ra để đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn quản lư, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xă hội.
(CATP) Quá nửa đêm, sau khi nốc hết hai chai bia và “rửa mắt” bằng mấy bộ phim tươi mát, hắn ḷ ḍ lên gác với mục đích “vui vẻ” cùng t́nh nhân nhưng lại ôm nhầm người khác.
(CAO) LTS: Nhà văn, nhà báo, thượng tá Trần Tử Văn, hiện là Phó tổng biên tập phụ trách nội dung của Báo Công an TP.HCM. Anh viết văn khi tuổi mới đôi mươi,
(CATP) Khi đến thuê pḥng trọ nhà ông Nguyễn Văn On trên đường Điện Biên Phủ (P3Q3), bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ảnh, SN 1952, HKTT P13Q3) nói với gia chủ hiện bà đang làm việc tại Bệnh viện
(CAO) Tối qua 11 - 5, lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 được UBND thành phố Hải Pḥng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 11 tỉnh,
(CAO) Shibazakura là loại hoa nhỏ mọc sát mặt đất với các màu sắc rực rỡ đỏ, hồng, tía và trắng. Loài hoa này thường nở rộ từ khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5,