|
| Hành vi côn đồ của một tài xế xe buýt |
|
|
(Thứ sáu
,
21/11/2008, 10:34)
|
 |
| Xe buýt BS: 53N-4245 | (ĐSCT) Sự việc xảy ra lúc 10 giờ 15 ngày 18-11-2008, anh N.H.A điều khiển xe máy cùng chị N.T.P.L trên đường Nguyễn Văn Linh, Q7. Khi đến đoạn giao với cầu Tân Thuận 2 thì dừng lại đợi đèn xanh để rẽ trái sang quận 4. Cùng lúc đó xe buýt số 139 tuyến KCX Tân Thuận - Bến xe miền Tây, BS: 53N-4245 do tài xế Nguyễn Hữu Phước (SN 1966) điều khiển, đi cùng chiều cũng vừa đến địa điểm trên. Có lẽ do trễ giờ nên tài xế xe buýt nhấn còi liên tục để vượt đèn đỏ (hướng giao lộ này chỉ cho phép xe gắn máy đi thẳng khi có đèn đỏ), tuy nhiên anh N.H.A không chịu di chuyển vì cho rằng mình đang dừng đúng phần đường, đồng thời chỉ lên cột đèn tín hiệu đang là đèn đỏ. Tài xế Phước và phụ xe tiếp tục thò đầu qua cửa kiếng của xe để chửi mắng anh N.H.A với những lời lẽ hết sức thô tục. Anh N.H.A liền đáp lại: “Anh chị muốn nói gì thì xuống đây mà nói”. Lập tức lái xe Phước mở cửa, tay cầm theo một khúc gỗ dài chừng 35cm lao vào đánh tới tấp lên mặt, lên người anh. “Ông ta lao vào quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay, gậy lia lịa quật xuống đầu xuống mặt anh N.H.A buộc anh phải giơ tay, mũ bảo hiểm lên để che mặt” - chị L. kể lại khi vẫn chưa hết hoảng sợ. Hành động này của lái xe đã gây bất bình đối với người đi đường, họ cùng một số người dân gần đó liền can ngăn, đồng thời báo cho công an phường Tân Thuận Tây. Lúc đó tài xế côn đồ này mới chịu dừng tay. Liền sau đó lái xe được đưa về trụ sở công an phường. Anh T. - hành nghề xe ôm gần đó cho biết: “... Tôi thấy người đi xe máy chỉ lên cột đèn tín hiệu, sau đó lời qua tiếng lại thì tài xế xe buýt cầm cây xuống đánh vào đầu, mặt anh ta, máu tuôn ra ướt cả áo”. Anh N.H.A được đưa vào Bệnh viện đa khoa quận 7 cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện 115, tại đây anh được các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, chẩn đoán: do đầu bị chấn động mạnh, răng bị mẻ ảnh hưởng đến dây thần kinh gây choáng, hoa mắt, ói mửa. Vết thương trên mặt, do cạnh của thanh gỗ gây ra phải khâu 6 mũi (3 mũi phía trong và 3 mũi phía ngoài). Ngoài ra tay chân của anh đều bị xưng tím do bị gậy đánh. Đến chiều cùng ngày, số tiền để chi trả cho thuốc men, khám bệnh của anh N.H.A đã hơn 800 ngàn đồng, tuy nhiên anh vẫn chưa nhận được một lời thăm hỏi cũng như chi phí hỗ trợ chữa trị của tài xế xe buýt BS: 53N-4245 và cơ quan chủ quản - Saigon Bus.
|
|
SƠN HUY
|
|
|