Chấn thương sọ não, nguyên nhân tử vong hàng đầu
(Thứ năm 06/09/2007, 10:33)
Bệnh nhân ở Bảo Lộc, Lâm Đồng
Theo số liệu của các cơ quan chức năng, tỉ lệ tử vong do chấn thương sọ não chiếm 60% trong các ca tai nạn giao thông (TNGT). Nó để lại những di chứng nặng nề cho những người sống sót. Bệnh nhân có khi phải sống trong tình trạng thực vật suốt đời.

MỘT GIỜ Ở PHÒNG CẤP CỨU
22 giờ đêm 2-9-2007, trời mưa như trút nước. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo và các tuyến đường ngập ngụa vẫn không làm nản lòng những người đi chơi lễ. Những ánh đèn pha dày đặc chen nhau trong mưa ở khu vực trung tâm TPHCM và các khu vui chơi giải trí. Tại phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ và nhân viên đang mướt mồ hôi bên những bệnh nhân vừa được xe cấp cứu chuyển về. Gần một trăm băng ca của phòng cấp cứu đã đầy kín, vậy mà bệnh nhân vẫn liên tục được đưa về. Cánh cổng nặng nề của khu cấp cứu cứ đóng vào mở ra liên tục. Xe cấp cứu mang biển số đủ các tỉnh thành phía nam xếp hàng nối đuôi nhau trước cửa phòng nhận bệnh. Những chiếc taxi mang biển số TP cũng tranh thủ giao những ca bệnh được người đi đường mang đến. Đến 90% bệnh nhân cấp cứu là do TNGT và cũng phải đến 80% trong số đó bị chấn thương sọ não. Có rất ít người còn tỉnh táo, đa số đều đã mê man bất tỉnh. Rất nhiều bệnh nhân còn nồng nặc mùi rượu bia và phần lớn là nam giới.

Xe cấp cứu nối đuôi nhau chờ giao bệnh
Trong phòng săn sóc đặc biệt, ba bốn bác sĩ, y tá đang xúm quanh một bệnh nhân nam từ Bảo Lộc - Lâm Đồng vừa được chuyển đến. Anh này bị TNGT khi va quẹt với một xe gắn máy khác trên đường đi làm về, bị chấn thương sọ não và đa chấn thương. Theo bác sĩ trực thì mặc dù đã được dùng máy kích tim, trợ thở... song với tình trạng thương tích nặng, xem ra bệnh nhân trên khó lòng qua khỏi.

Bên cạnh đó là một bệnh nhân nam bị quấn băng kín cả mặt mũi, khắp người đầy thương tích. Anh ta nằm bất tỉnh trên băng ca. Đó là anh Đ.V.M, 23 tuổi, quê ở Đức Hòa, Long An. M. đang chạy xe máy trên đường thì một con ngựa bất ngờ lao ra, khiến anh lạc tay lái ngã xuống đường làm chấn thương đầu và nhiều chỗ khác.

Một bệnh nhân nam tên L.H.C vừa được xe cấp cứu chuyển về. Anh này bị TNGT trên QL1A thuộc khu vực Bình Chánh, được người đi đường gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Không ai hiểu anh C. bị tai nạn trong trường hợp nào vì anh đã mê man, nói năng lảm nhảm, lại đi bằng chân giả, may là có mang theo giấy tờ tùy thân.

Một trường hợp nữa là chị T.T.B.S, nhà ở Q7. Trên đường đi làm về bằng xe đạp, chị bị một chiếc xe gắn máy tông phải gây chấn thương sọ não.

Chúng tôi quan sát trong vòng một tiếng đồng hồ có khoảng 20 ca cấp cứu được đưa vào bệnh viện. Trong số đó chỉ có 2-3 ca bị các bệnh khác như tai biến mạch máu não, người già ngã cầu thang...; còn đa số bị TNGT do xe gắn máy và hầu hết là chấn thương sọ não.

Dịp lễ 2-9 năm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 815 ca cấp cứu mà phần lớn là TNGT. Trong số đó có đến 68 trường hợp chấn thương sọ não loại nặng, số tử vong lên đến 22 người. Theo các bác sĩ trong kíp trực thì như vậy là còn ít, vì dịp lễ năm nay trời mưa tầm tã nên ít người đi chơi hơn mọi năm. Chấn thương sọ não do TNGT là điều dễ hiểu, vì hầu như những người này ít ai đội nón bảo hiểm. Trung bình tại Bệnh viện Chợ Rẫy cứ mỗi tháng có khoảng 100 ca tử vong sau TNGT, hầu hết do chấn thương sọ não.

HÃY PHÒNG NGỪA
Theo các nhà nhà chuyên môn thì chấn thương sọ não gây ra những nguy cơ đáng sợ và nặng nề như: chảy máu bên trong hộp sọ, dập não, sưng phù não làm thể tích gia tăng trong khi hộp sọ không còn khả năng giãn nở, do đó rất dễ tử vong. Khi bị té ngã, phải nghĩ ngay đến chấn thương sọ não nếu thấy những dấu hiệu sau: da đầu sưng hoặc chảy máu, đau đầu nhiều hoặc ít, buồn nôn ói mửa, hôn mê hoặc không hôn mê. Cần đưa ngay bệnh nhân đến trung tâm cấp cứu gần nhất. Trong khi sơ cứu cần
Sốt ruột chờ tin người nhà
lưu ý đặt nạn nhân nằm nghiêng để đàm và máu dễ chảy ra ngoài, tránh tắc nghẽn đường hô hấp. Phải giữ cột sống thẳng cho đến khi tới bệnh viện, vì gập cột sống có thể làm bệnh nhân ngưng thở đột ngột. Khi da đầu chảy máu, không nên dùng bất cứ vật gì để băng ép, không gỡ vật gỉ ra khỏi vết thương trước khi đến bệnh viện. Chấn thương sọ não gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Vì vậy bệnh nhân cần được cấp cứu kịp thời, yếu tố thời gian là vô cùng quan trọng.

Chấn thương sọ não gây đau đớn và di chứng nặng nề nhất cho bệnh nhân, đòi hỏi chi phí tốn kém nhất. Ở Việt Nam số người bị chấn thương sọ não do TNGT ngày càng gia tăng, nhất là ở những người điều khiển xe gắn máy. Nhà nước đã buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Mọi người phải tôn trọng luật lệ giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không uống rượu bia khi chạy xe... Có như vậy mới hạn chế được TNGT, chấn thương sọ não, bảo vệ được tính mạng của mình và người khác.
ANH QUÂN
CÁC BÀI MỚI :  
Những tên cướp vàng liều lĩnh (Kỳ 2)   (Thứ năm 08/01/2009, 09:21)
CATP Hà Nội: Khám phá vụ dùng xăng thiêu chết cả một gia đình   (Thứ ba 06/01/2009, 09:03)
Những tên cướp vàng liều lĩnh   (Thứ ba 06/01/2009, 05:10)
Những cung đường ăn nhậu thâu đêm   (Thứ bảy 03/01/2009, 08:55)
Mỹ tho - điểm đến của một triệu du khách quốc tế   (Thứ sáu 02/01/2009, 15:46)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Làm giàu tốc hành: “Vẽ” dự án xin thuê đất để... bán!  (Thứ ba 04/09/2007, 02:30)
Tại sao là bưởi... Năm Roi?  (Thứ sáu 31/08/2007, 12:40)
Thủ đoạn ăn cắp trên 300 triệu đồng tiền nước  (Thứ sáu 31/08/2007, 09:35)
Bó tay với thuốc lá lậu  (Thứ sáu 31/08/2007, 05:35)
Những gã lái taxi “ma giáo”  (Thứ năm 30/08/2007, 12:30)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website