Những ngày qua dư luận vẫn còn bàn tán xung quanh vụ án mạng xảy ra tại quán Phụng Vỹ trên đường Nguyễn Tri Phương (Q10). Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên của quán này tham gia ẩu đả. Hầu hết vụ việc đều được đôi bên tự dàn xếp ổn thỏa với nhau, cách giải quyết trên đã tạo tiền lệ xấu dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. HỖN CHIẾN NƠI QUÁN NHẬU
Khoảng ba năm trở lại đây, bãi nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương (một bên là phường 4 và một bên là phường 5, quận 10) đã xảy ra nhiều vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Trong đó có 3 vụ liên quan giữa thực khách với nhân viên quán Phụng Vỹ mà dư luận đã từng phản ánh. Khoảng tháng 5-2004, một nhóm thanh niên vào quán Phụng Vỹ tổ chức ăn nhậu. Đến 0 giờ, khi bị nhân viên của quán nhắc nhở đến giờ đóng cửa, nhóm thực khách trên (lúc này đã xỉn) đứng lên nổi “quạu” gây hấn và đánh nhau với nhân viên trong quán. Phần vì đã xỉn, phần vì ít người nên vụ hỗn chiến không cân sức trên đã làm một thực khách bị đánh trọng thương. Do sự việc diễn ra quá nhanh và nạn nhân cũng không đến trình báo với cơ quan chức năng nên chính quyền địa phương không đủ cơ sở xác minh, xử lý (có thông tin cho rằng do nhóm thực khách biết mình cũng sai nên đã bỏ qua khi nhận được lời xin lỗi và tiền hỗ trợ thuốc men từ nhóm nhân viên quán Phụng Vỹ). Thay vì đã một lần gây ra “sự cố”, không những mất khách mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu của mình, những người quản lý cùng nhân viên quán Phụng Vỹ sẽ rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, nào ngờ họ vẫn chứng nào tật nấy. Khoảng 2 giờ 30 ngày 15-1-2006, một nhóm nhân viên quán Phụng Vỹ lại lao vào đánh nhau với khách của mình. Cũng như lần trước, khi lực lượng CA đến hiện trường thì mọi sự đâu đã vào đấy. Nhóm thực khách say xỉn bị đánh trọng thương cũng đã chở nhau đi mất.
 |
| Lê Hoài Khanh, Nguyễn Tấn Kỳ, Nguyễn Văn Lâm, Võ Minh Tuấn, Lê Thanh Điền |
Trở lại vụ hỗn chiến đêm 4-8-2007 làm chết anh Nguyễn Tấn Dũng khi anh cùng nhóm bạn dự tiệc tại địa chỉ trên. Sau khi đánh nhau với nhân viên quán Phụng Vỹ, không ai đến trình báo với cơ quan chức năng. Mãi đến khi bệnh viện báo lại với cơ quan công an thì vụ việc mới được ghi nhận. Chính điều đó đã gây trở ngại lớn cho việc điều tra xử lý sau này. Cũng may cơ quan CSĐT CAQ10 sau 24 giờ đã xác định được các đối tượng có liên quan gồm: Võ Minh Tuấn (SN 1986), Lê Thanh Điền (SN 1986) Nguyễn Tấn Kỳ (SN 1984), Lê Hoài Khanh (SN 1983) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1982).
CẦN XỬ LÝ NGHIÊMNhư chúng tôi đã nói, chính vì cách giải quyết hậu quả theo kiểu “đánh xong năn nỉ” đã khiến cho một bộ phận nhân viên của quán Phụng Vỹ trở thành những tay côn đồ thực sự. Vì quá tin tưởng người làm mà hầu như chủ quán đã giao phó toàn bộ công việc điều hành cho nhân viên. Điều này đã được chính ông V., chủ quán Phụng Vỹ thừa nhận với chúng tôi trong lần trao đổi gần đây. Ông V. phân trần: “Hai vợ chồng tôi đã gầy dựng thương hiệu này suốt hơn 30 năm qua thì lẽ nào tôi lại xua quân đánh những người góp phần làm nên thương hiệu của tôi. Vả lại thương hiệu này tôi đã đăng ký độc quyền thì không lý nào chúng tôi đạp đổ nó”.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ đánh nhau trong thời gian qua cũng có phần của các thực khách. Chỉ vì quá say xỉn mà những người này đã cố tình gây hấn với người khác để rồi cuối cùng phải mang thương tích vào người. Về phía chính quyền địa phương, dư luận đặt vấn đề vì sao hàng loạt vụ việc xảy ra trong thời gian qua nhưng lại không có hướng xử lý rốt ráo? Một cán bộ P5Q10 cho biết: “Chúng tôi đã kiên quyết xử lý nhưng cấp phường có giới hạn chỉ xử phạt nhắc nhở là chính. Hàng loạt biên lai xử phạt vi phạm không chỉ Phụng Vỹ mà còn ở những đơn vị khác chứ đâu phải chúng tôi nhắm mắt làm ngơ”. Được biết, CA quận đã có ý kiến đề xuất chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kinh doanh nhà hàng, quán ăn tại khu vực trên; đồng thời yêu cầu UBND quận rút giấy phép kinh doanh đối với quán Phụng Vỹ.
 |
| Khu vực “bãi” nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương |
Trong những ngày này, có dịp trở lại bãi nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương chúng tôi ghi nhận vẫn còn xô bồ bát nháo. Mặc cho cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử phạt nhưng xem ra liều thuốc trên vẫn chưa đủ mạnh. Theo điều tra của chúng tôi, tại khu vực trên đã xuất hiện kiểu cạnh tranh không lành mạnh giữa các đối thủ với nhau. Song song đó là tình trạng các băng nhóm móc túi hoành hành thường xuyên “chôm” đồ của khách. Đáng lo ngại khác là sự manh nha của một số đối tượng giành giật địa bàn giữ xe..., cho thấy sự phức tạp hiện hữu tại khu vực này.
Được biết, UBND Q10 đang dự tính lập khu phố ẩm thực dọc đường Nguyễn Tri Phương. Qua đó sẽ có nhiều quy định bắt buộc nhằm đưa các hoạt động vào nề nếp. Dù chưa có điều kiện tham khảo chi tiết kế hoạch trên nhưng chúng tôi hy vọng rằng đó sẽ là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đưa những hoạt động kinh doanh buôn bán ở khu vực trên vào chuẩn mực, nề nếp nhằm tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra.