 |
| Trẻ em nghèo ở Iraq chờ được phát lương thực hôm 17-9-2007 | (CATP) Thật đáng suy nghĩ khi sáng 24-9 (tức áp ngày Tết Trung thu) vào công cụ tìm kiếm tin tức thời sự của Yahoo gõ từ khóa “poor children” (trẻ em nghèo), kết quả trả lại là những tin tức về các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo trong mùa Trung thu của Việt Nam được liệt kê đầu tiên bên cạnh tin về việc Tổng thống Mỹ George W. Bush bác bỏ dự luật chăm sóc sức khỏe trẻ em. Người đọc khắp thế giới ắt sẽ xúc động khi biết rằng Quỹ Trẻ em Việt Nam đã quyên góp được 380 triệu đồng để giúp khoảng 4.000 trẻ em nghèo và khuyết tật ở 23 tỉnh thành có cơ hội đón Tết Trung thu (tin Báo Nhân Dân 22-9). Có vô số hoạt động từ thiện của các tổ chức và doanh nghiệp để giúp trẻ em nghèo trên cả nước vui đón Tết Trung thu. Các hãng tin quốc tế đưa tin: Hôm 19-9, ông hoàng Shaikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống và Thủ tướng các Tiểu vương quốc Arập thống nhất UAE, đã phát động cuộc vận động “Chăm sóc Dubai” nhân tháng chay tịnh Hồi giáo Ramadan. Đây là một sáng kiến nhân đạo mới nhằm giúp một triệu trẻ em ở các nước nghèo trên thế giới được học hành. Cuộc vận động này sẽ trợ giúp các nước đạt được mục tiêu thiên niên kỷ do LHQ đặt ra cách đây tám năm nhằm bảo đảm đến năm 2015 tất cả trẻ em đều được hưởng nền giáo dục tiểu học. Các con số thống kê toàn cầu cho thấy yêu cầu xóa mù cho trẻ em đang rất bức thiết. Có tới 120 triệu trẻ em ở tuổi đi học trên khắp thế giới hiện chưa thể vào các trường tiểu học và một phần ba số trẻ em ở các nước đang phát triển không thể hoàn tất năm năm của bậc tiểu học, yêu cầu tối thiểu để đạt được trình độ giáo dục cơ bản. Hai thông tin tốt đẹp đó tạo ra một sự đối chọi gay gắt với chuyện Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật mới về bảo hiểm cho trẻ em do các nghị sĩ Dân chủ đưa ra nhằm thay thế chương trình cũ sẽ hết hạn ngày 30-9-2007. Chương trình chăm sóc trẻ em hiện nay cần khoảng 5 tỷ USD mỗi năm. Quốc hội Mỹ muốn bổ sung thêm 35 tỷ USD trong thời gian năm năm bằng cách tăng thuế thuốc lá nhằm duy trì việc chăm sóc cho số trẻ em hiện nay và mở rộng thêm 3 - 4 triệu trẻ em nữa. Hiện nay, ở Mỹ còn khoảng 9 triệu trẻ em nghèo chưa được hưởng bảo hiểm. Hôm 22-9, trong bài diễn văn hàng tuần trên hệ thống phát thanh toàn liên bang, Bush gọi dự luật này của Đảng Dân chủ là “vô trách nhiệm” và phủ quyết nó với lý do quá tốn kém. G.Bush chỉ muốn tăng thêm mỗi năm bình quân 1 tỷ USD thôi. Theo các nhà phân tích, với việc phủ quyết này, do không đủ ngân sách, khoảng sáu triệu trẻ em nghèo ở Mỹ có thể sẽ mất chế độ bảo hiểm sức khỏe. Theo các số liệu của Quốc hội Mỹ, trong thời gian 2001-2006, Mỹ đã chi 290 - 318 tỷ USD cho cuộc chiến tranh ở Iraq. Và theo Báo Los Angeles Times (22-9), Bush đang yêu cầu quốc hội Mỹ bổ sung thêm 47 tỷ USD để nâng chiến phí ở Iraq năm 2008 lên gần 200 tỷ USD.
|