|
(CAO)Hơn 100.000 người đã đổ xuống đường biểu tình trong ngày hôm qua (24-9). Cuộc biểu tình bắt đầu sau khi chính quyền Myanmar thông báo sẽ đưa ra những chính sách chống lại giới nhà sư.
 |
| Dòng người vây quanh các tăng lữ hò hét (AFP) |
Biểu tình âm ỉ diễn ra trong nhiều ngày qua và bắt đầu bùng phát sau khi chính quyền Myanmar quyết định tăng giá nhiên liệu. Dòng người đổ xuống đường vây quanh các nhà sư và hò hét khẩu hiệu chống lại chính sách đàn áp nhà sư.
Thế giới đang hướng về Myanmar với sự lo ngại một cuộc đàn áp đẫm máu bằng vũ lực đối với dòng người biểu tình. Các nhà lãnh đạo các nước đã kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar bình bình tĩnh để tránh đổ máu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lên tiếng kêu gọi Myanmar kiềm chế.
Trước sức nóng của cuộc biểu tình, đại diện cho chính quyền quân sự Thiếu tướng Thura Myint Maung đã gặp một số nhân vật cấp cao trong giới nhà sự đề tìm giải pháp hòa bình. Giới quân sự cảnh báo nếu giới sư sãi có những hành động trái với giáo lý đạo phật, giới quân sự sẽ không nương tay.
|