(CATP) Qua những giai đoạn khó khăn hiện tại khiến người ta dễ quên những gì đã diễn ra trong thế kỷ qua. Nhưng dẫu có đến hàng tỉ đôla cũng không thể tạo được phép màu đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Vậy làm thế nào giúp đỡ họ hiệu quả hơn? Sau đây là những ý kiến của Bill Gates, người sáng lập Tập đoàn Microsoft, công ty phần mềm lớn nhất thế giới, nói về những vấn đề cấp thiết để trợ giúp người nghèo trên thế giới. “Nhu cầu của người nghèo rất lớn, họ bị lâm vào cảnh túng thiếu, phải chịu đựng những căn bệnh mà người khác có thể phòng tránh được và không bao giờ có cơ hội thực hiện những mong muốn lớn lao nhất trong cuộc đời. Các chính phủ và tập đoàn phi lợi nhuận đã đóng một vai trò không thể thay thế được trong việc giúp đỡ họ, nhưng sẽ phải mất một thời gian dài nếu họ chỉ thực hiện quá trình đó một mình. Một số công ty đã liên kết với những thị trường thương hiệu mới góp phần đưa công nghệ thay đổi cuộc sống đến với họ, chẳng hạn như chiếc điện thoại cầm tay. Các công ty như Gap, Hallmark, Microsoft và Dell bán sản phẩm thương hiệu (RED) và cống hiến một phần lợi nhuận để góp phần chống lại bệnh AIDS. Trong một năm rưỡi qua, RED đã đóng góp 100 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu chống bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét, trợ giúp gần 80.000 người trong các quốc gia nghèo về những loại thuốc cứu mạng và giúp hơn 1,6 triệu người được xét nghiệm HIV.
 |
| Trồng hạt cacao để chế biến chocolate ở Ghana | Nền kinh tế của chúng ta hiện đang gặp những trở ngại lớn. Nhưng cho dù đang phải đối diện với những biến động, chúng ta vẫn đạt tới đỉnh cao về phúc lợi của nhân loại. Dẫu sao thế giới hiện tại cũng đã vẫn tốt đẹp hơn trước kia. Vấn đề là nó vẫn chưa cải thiện nhanh như mong muốn. Hiện có 1 tỉ người vẫn đang sống với thu nhập không tới 1USD/ngày. Họ không có đủ các thực phẩm dinh dưỡng, nước sạch hay điện năng. Đây chính là điều mà chính phủ và các nhà hoạt động phi lợi nhuận cần quan tâm, động viên. Bệnh sốt rét là một ví dụ, có rất nhiều người cần các loại thuốc mới hay vắc xin mà không mua nổi hoặc loại thuốc đó không bao giờ được bào chế. Hơn 30 năm qua, Paul Allen và tôi bắt đầu thành lập Microsoft vì chúng tôi mong muốn góp phần vào việc đặt một máy vi tính trên mỗi chiếc bàn và trong mỗi ngôi nhà. Cách đây 10 năm, tôi và Melinda bắt đầu thành lập một tổ chức nhằm tạo nên một thế giới nơi không có ai phải sống với 1 đôla/ngày hoặc phải chết vì bệnh mà chúng ta đã biết cách chữa trị”.
|