 |
| Một cơ hội hợp tác phát triển kinh tế chung ở Nam Phi sẽ đem lại nhiều triển vọng tương lai cho trẻ em châu Phi | (CATP) Sau nhiều khu vực khác trên khắp thế giới, giờ đây, châu Phi - châu lục cổ xưa và nghèo nhất thế giới - cũng đã có thêm một khu vực thương mại tự do (FTA) với mục tiêu xóa bỏ thuế quan nhập khẩu và tiến dần tới một đồng tiền chung. Quyết định này đã được đưa ra hôm 17-8 tại Johannersburg (Nam Phi) trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 28 của Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC). Hiện nay, 11 trong tổng số 14 nước thành viên SADC đã đồng ý tham gia FTA này. Ba nước còn lại là Angola, CHDC Congo và Malawi có kế hoạch tham gia sau vì hiện có nền kinh tế tuy đang hồi phục nhưng còn quá yếu. Trong số thành viên có cả Zimbabwe, nước hiện có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, tới 2,2 triệu phần trăm. Các nước Nam Phi hiểu được những khó khăn, thách thức của mình trong quá trình thống nhất thị trường. Trong buổi công bố việc thành lập FTA Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki nói: “Trong khi 85% toàn bộ thương mại nội khối SADC được miễn thuế quan, chúng ta vẫn phải biết rằng công việc này chưa hoàn tất. 15% giao dịch thương mại, còn lại sẽ được tự do hóa vào năm 2012 và chúng ta cần phải bảo đảm rằng tất cả thành viên đều có khả năng tham gia để hoàn tất được sự kiện lịch sử này”. Người ta cũng lo ngại sẽ xảy ra xung đột với các thỏa thuận đối tác kinh tế song phương mà các nước thành viên SADC ký kết với Liên minh châu Âu (EU). Sự ra đời của khu vực thương mại tự do với nhiều tham vọng quyết liệt ở Nam Phi chính là một cơ hội mới để khu vực này tăng cường hợp tác với nhau cùng phát triển. Châu Phi có những đặc thù riêng làm cho việc phát triển kinh tế của từng nước gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí thấp, thiên tai triền miên và những nguy cơ xung đột bạo lực chính trị, sắc tộc luôn đe dọa. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 40% tổng số người nghèo thế giới là ở vùng Hạ Sahara của châu Phi. Theo báo cáo Các Triển vọng kinh tế toàn cầu do WB công bố năm 2007, dự báo vào năm 2030, số người sống dưới 1USD/ngày sẽ giảm một nửa, còn khoảng 550 triệu người. Nhưng nhiều nước châu Phi không thể theo kịp bước phát triển của các nước đang phát triển khác. Vì thế tỷ lệ người nghèo ở châu Phi sẽ càng tăng cao hơn.
|