Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hứa hẹn sẽ bắt đầu tiến trình rút lực lượng quân đội ra khỏi lãnh thổ Gruzia bắt đầu từ thứ hai sau khi có một cuộc trao đổi riêng với tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người làm trung gian hoà giải giữa Nga và Gruzia. Tuy nhiên, phía Nga cũng khẳng định rằng lực lượng quân đội vẫn sẽ tiếp tục có mặt tại vùng ly khai Nam Ossetia khi còn thấy cần thiết.
 |
| Nga cam kết rút quân ra khỏi lãnh thổ Gruzia kể từ hôm nay 18-8-2008 | Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Mỹ cho rằng, chính quyền Washington sẽ xem xét lại mối quan hệ giữa Nga và Mỹ nếu như việc rút quân này được diễn ra một cách nhanh chóng. Trong một bản thoả thuận mới về việc rút quân, ông Nicolas Sarkozy cho rằng quân đội Nga vẫn có quyền “tuần tra” ngoài phạm vi cho phép nếu như phát hiện những bất thường. Bên cạnh đó, Nga đồng ý sẽ thực hiện việc rút quân nhanh chóng nhưng thay vào đó sẽ là lực lượng binh lính gìn giữ hoà bình của Nga. Theo ghi nhận của các phóng viên hiện có mặt tại thành phố miền trung Gori của Gruzia thì số lượng binh lính Nga tại đây đã giảm đáng kể so với tuần trước nhưng lực lượng binh sĩ Nga vẫn hoàn toàn kiểm soát các khu vực trong thành phố này trong lúc hàng đoàn xe chở hàng cứu trợ vẫn nối đuôi nhau chở thực phẩm và thuốc men tới.
 |
| Người dân thành phố Gori, Gruzia đang nhận viện trợ nhân đạo | Cuộc xung đột giữa Gruzia và Nga nổ ra từ ngày 7-8-2008 sau khi Gruzia mở cuộc tổng tấn công ồ ạt để giành lại tỉnh ly khai Nam Ossetia được Nga hậu thuẫn. Tuy nhiên chỉ sau vài giờ, Nga đã mở một cuộc phản công mãnh liệt và tiến sâu vào lãnh thổ Gruzia. Trước đó Mỹ và các nước phương Tây đã yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi Gruzia nhưng Moscow nói họ sẽ chỉ rút quân Nga khi thực hiện các biện pháp an ninh khác và sẽ có mặt tại Gruzia cho đến khi nào vận còn cần thiết.
|