 |
| Quân đội Nga đang rút khỏi Gruzia | (CATP) Quân đội Nga bắt đầu rút dần khỏi Gruzia từ ngày 17-8-2008. Trước đó, phía Nga cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình với Gruzia. Đại diện các vùng lãnh thổ Nam Ossetia và Abkhazia cũng đã ký thỏa thuận hòa bình với Gruzia. Tuy nhiên, triển vọng có một nền hòa bình lâu dài ở Gruzia là rất mong manh, bởi thực ra cuộc chiến giành giật sự kiểm soát khu vực Kavkaz vẫn chưa chấm dứt. Phía Nga không định thời gian biểu cho việc rút hoàn toàn khỏi thành phố Gori và các nơi khác ở Gruzia. Trong khi đó, hai bên cáo buộc nhau về hành động bạo lực. Gruzia cáo buộc binh sĩ Nga và các nhóm vũ trang ở Abkhazia chiếm hơn 12 ngôi làng Gruzia và một nhà máy thủy điện. Còn Tướng Nga Anatoly Nogovitsy nói lính bắn tỉa Gruzia vẫn đang nổ súng ở Nam Ossetia và lực lượng của ông đã đọ súng với một nhóm phá hoại của Gruzia gần đường hầm Roki, tuyến đường mà quân Nga sử dụng để tiến vào Gruzia. Chính Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã nói rằng thỏa thuận ngừng bắn Nga - Gruzia rất “mong manh” và kêu gọi gửi một lực lượng gìn giữ hòa bình tới Gruzia càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, việc gửi lính gìn giữ hòa bình tới Gruzia cần được Hội đồng Bảo an ủy nhiệm và Nga có quyền phủ quyết tại hội đồng này. Nói đúng ra thì văn bản được gọi là thỏa thuận hòa bình thực chất là một thỏa thuận ngừng bắn. Về nguyên tắc, thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn tới các cuộc thương lượng quốc tế nhằm giải quyết tranh cãi về địa vị của hai tỉnh ly khai thuộc Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia. Mâu thuẫn giữa Nga và Gruzia không chỉ có vấn đề Nam Ossetia và Abkhazia. Việc chính quyền Gruzia do Saakashvili đứng đầu quyết đưa nước này ngả hẳn về phương Tây, dựa vào Mỹ, muốn gia nhập NATO làm cho Nga khó chấp nhận. Trong khi đó, Mỹ và NATO đang triển khai chiến lược mở rộng về phía đông. Họ vẫn chưa có sự tin tưởng vào nước Nga mặc dù Nga đã là một quốc gia có thể chế tư bản chủ nghĩa. Việc Mỹ đang cố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu thực chất là nhằm vào Nga hiện đang bị Mátxcơva kịch liệt phản đối.
|