(CATP) Hôm chủ nhật, Iran cho biết lần đầu tiên đã bắn thành công một tên lửa mang vệ tinh giả vào vũ trụ. Tuyên bố trên nảy sinh nhiều lo ngại mới từ Washington rằng kỹ thuật này có thể được chuyển hướng thành phóng tên lửa đạn đạo.
 |
| Safir trước khi được phóng tại trung tâm vũ trụ của Iran ở Tehran | Trước truyền hình, Reza Taghipour - người đứng đầu cơ quan vũ trụ Iran - nói: “Tên lửa Safir đã được phóng thành công. Tất cả các hệ thống của nó... đều được chế tạo tại Iran... Vệ tinh thử nghiệm đã được đặt vào vũ trụ”. Ông Taghipour còn nói cuộc phóng thử nghiệm này dọn đường cho việc phóng một vệ tinh nghiên cứu vào vũ trụ trong tương lai. Tuy nhiên, các chính phủ phương Tây lo rằng chương trình vũ trụ của nước CH Hồi giáo này có thể được dùng chệch sang mục đích quân sự. Phát ngôn viên Nhà Trắng Gordon Johndroe nói: “Hành động này và những khả năng sử dụng kép cho chương trình tên lửa đạn đạo của họ là trái với nghĩa vụ của họ trước Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc”. Diễn tiến này xảy đến giữa lúc một cuộc đối đầu quốc tế qua sự từ chối ngừng làm giảm uranium của Tehran đang hồi căng thẳng. Israel và nước đồng minh tin cậy của mình, Mỹ, chưa bao giờ loại trừ một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cho dù gần đây Washington tuyên bố đang theo đuổi lựa chọn ngoại giao. Hôm chủ nhật, tư lệnh không quân Iran cho biết, nhiều máy bay chiến đấu đã được nâng cấp để có thể bay 3.000km không cần tiếp nhiên liệu, ám chỉ máy bay dễ dàng tới được Israel.
|