 |
| Xe cộ chạy qua làn khói bụi dày đặc trên một đường phố ở Bắc Kinh tháng 9-2008 |
(CATP) “Một màn sương bụi màu nâu, có lúc dày tới 2km, đang làm tối bầu trời nhiều khu vực rộng lớn. Chúng đang làm thay đổi những mô thức thời tiết trên khắp thế giới và đe dọa đến sức khỏe cũng như các nguồn cung cấp lương thực cho loài người”. Liên hiệp quốc (LHQ) đã cảnh báo như vậy trong một báo cáo tung ra hôm thứ năm.
Báo cáo của Ủy ban môi trường LHQ cho rằng những đám mây bụi khổng lồ dày đặc như sương mù được hình thành phần lớn do việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và củi. Khi hòa lẫn với những khí thải cácbon điôxýt và các loại khí khác bị đổ lỗi làm cho bầu khí quyền trái đất ấm lên như khí nhà kính, chúng đưa ra mối đe dọa khác đối với môi trường toàn cầu. Các đám mây màu nâu đã được đề cập trong báo cáo của LHQ từ năm 1990. Nhưng giờ đây chúng lan rộng ra nhiều và gây sự hủy hoại môi trường lớn hơn trước kia vẫn tưởng.
Theo Henning Rohde, một nhà khoa học của trường Đại học Stockholm, những vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm như các bệnh tim mạch và đường hô hấp có liên hệ tới gần 350.000 cái chết sớm ở Trung Quốc và Ấn Độ mỗi năm. Các nhà khoa học cũng đưa ra danh sách các thành phố có mức ô nhiễm không khí đã đến mức báo động gồm: Bangkok, Bắc Kinh, Cairo, Dhaka, Karachi, Kolkata, Lagos, Mumbai, New Delhi, Seoul, Thượng Hải, Shenzhen và Tehran.
Những phát hiện mới nhất của các nhà khoa học quốc tế cũng tiết lộ rằng hiện tượng đám mây màu nâu không chỉ có ở châu Á mà cũng được nhìn thấy ở Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Phi và Nam Mỹ. Đặc biệt hơn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều đám mây tương tự đang hình thành ở đông Trung Quốc, Nam Á, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, vùng hạ Sahara của châu Phi, Zambia, Zimbabwe và khu vực lòng chảo sông Amazon ở Nam Mỹ.