 |
| Tàu Hàn Quốc trở về từ CHDCND Triều Tiên | (CATP) Quan hệ Bắc - Nam Triều Tiên trở nên xấu đi nhanh chóng và được cho là tồi tệ nhất trong vòng mười năm qua. Cuối tuần rồi, nhiều khách du lịch và nhân viên Hàn Quốc đã phải rời khu du lịch Kumgang và tổ hợp công nghiệp Kaesong ở miền Bắc. Người ta quan tâm là tại sao sự thể lại căng thẳng như vậy? Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời quan chức cấp cao chính phủ nước này cho biết, ngày 24-11, CHDCND Triều Tiên đã ra tuyên bố về quan hệ với Hàn Quốc, trong đó có hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động qua lại biên giới hai miền Triều Tiên, đình chỉ hoạt động tuyến đường sắt lịch sử liên Triều từ ngày 1-12-2008 để phản đối chính sách của Seoul mà Bình Nhưỡng cho là thù địch. Trước đó, ngày 12-11, Bình Nhưỡng cũng bất ngờ tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế không được phép lấy mẫu phẩm từ một nhà máy hạt nhân của nước này để đem đi kiểm tra xem có phải cơ sở đó vẫn đang sản xuất nguyên liệu có thể được dùng cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân hay không. Thậm chí, có tin CHDCND Triều Tiên cũng hạn chế khách du lịch quốc tế... Theo các nguồn tin nước ngoài, sở dĩ quan hệ Bắc - Nam Triều Tiên căng thẳng đến mức như hiện nay có một số lý do chủ yếu. Trước hết là chính sách cứng rắn của Tổng thống Lee Myung-bak gắn viện trợ với việc Triều Tiên phải thực hiện giải trừ hạt nhân. Quyết sách này đã chấm dứt mười năm hòa bình và đầy khát vọng thống nhất. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, có thể việc một số công dân Hàn Quốc rải truyền đơn ở biên giới nói xấu chính quyền và vị lãnh tụ của CHDCND Triều Tiên cũng làm xấu đi bầu không khí vốn chứa đựng những nguy cơ căng thẳng trong quan hệ giữa hai miền. Quan hệ liên Triều trong một thập kỷ qua được cải thiện nhờ chính sách hòa bình của cả hai phía, nhất là từ Seoul mà các chính quyền Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun triển khai thực hiện. Phía miền Bắc tỏ ra mềm dẻo và mở cửa biên giới vốn chia cắt hai miền từ nửa thế kỷ qua. Phía miền Nam cũng thực hiện nhiều đợt viện trợ kinh tế. Hai bên cũng hợp tác kinh tế, du lịch và nối lại đường sắt Bắc - Nam. Người dân cả hai miền Triều Tiên đã từng mơ tưởng về sự thống nhất sau hàng chục năm chia cắt. Nhưng điều đó là không dễ dàng, như giới phân tích đã từng dự đoán. Còn quá nhiều bất đồng về lợi ích không chỉ của hai miền Triều Tiên mà còn của các nước liên quan. Tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cứ được mở ra rồi lại khép lại bởi những toan tính của các bên. Việc CHDCND Triều Tiên trở nên quyết liệt trong quan hệ Bắc - Nam và có những động thái “cứng” như hiện nay còn được đánh giá là buộc chính quyền mới của Mỹ khi Tổng thống B. Obama lên cầm quyền phải chú trọng giải quyết vấn đề Triều Tiên.
|