Nạn nhân của lòng tham
(Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Vợ chồng nông dân Li Xiaoquan ở tỉnh Hà Nam có hai con gái sinh đôi bị nhiễm độc do uống sữa chứa melamine. Một bé tên Li Xiaokai đã tử vong do suy thận
(CATP) Rốt cuộc, trong năm 2008 này, những hào quang của tài tổ chức một Thế vận hội mùa hè thuộc loại ấn tượng nhất lịch sử rồi cũng không đủ sức bù đắp cho hình ảnh của đất nước Trung Quốc đông dân nhất hành tinh bị làm cho hoen ố với vụ xìcăngđan sữa trẻ sơ sinh nhiễm chất melamine độc hại. Trong một báo cáo đưa ra cuối ngày 1-12, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết có 300.000 trẻ em đã bị nhiễm độc phải vào bệnh viện chữa trị do bị những chứng rối loạn, suy chức năng thận và sạn thận, hậu quả của chất melamine chứa trong sữa. Số trẻ em tử vong trong vụ bê bối bùng nổ hồi tháng 9-2008 đến nay được ghi nhận là sáu em, tăng gấp đôi so với con số báo cáo trước đây.

Vụ bê bối này đã khiến công chúng trong và ngoài nước Trung Quốc, đặc biệt là cha mẹ của các bệnh nhi nạn nhân, giận dữ và mất lòng tin khi phần lớn các nhãn hiệu sữa có chứa chất melamine đều được các cơ quan hữu trách cấp dấu chứng nhận an toàn!

Bộ Y tế Trung Quốc giải thích sở dĩ con số trẻ em bị nhiễm melamine vừa được công bố nhiều gấp sáu lần so với lần công bố cuối cùng hồi tháng 9-2008 là vì có tính luôn số trẻ điều trị ngoại trú - những nạn nhân được xét nghiệm chỉ có những hạt sạn nhỏ như hạt cát. Nhưng các nhà quan sát cho rằng hành động này cho thấy giờ đây nhà chức trách Trung Quốc đã có một cái nhìn sâu rộng hơn về vụ hoảng loạn an toàn thực phẩm tồi tệ nhất nước này trong nhiều năm qua.

Hàng ngàn phụ huynh đang đòi bồi thường. Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền, thông qua Bộ Y tế, chỉ mới cam kết miễn phí điều trị cho các trẻ em bị nhiễm độc melamine.

Vụ xìcăngđan sữa nhiễm melamine chấn động thế giới này được đưa ra công luận hồi tháng 9-2008. Nhưng nhà chức trách nói rằng hãng Sanlu đã biết các sản phẩm của mình bị nhiễm melamine từ đầu năm và công ty cùng với một số quan chức địa phương đã câu kết nhau che giấu nó.

Giống như nhiều hãng sữa khác ở Trung Quốc, Tập đoàn Sanlu nhiều năm qua được nhà chức trách đánh giá là có khả năng “kiểm soát chất lượng tuyệt hảo”, đến mức được cấp quyền tự kiểm định sản phẩm của mình.

Cho đến nay, có thể ghi nhận rằng với vụ bê bối choáng váng này, nhà chức trách Trung Quốc đã phải xốc lại toàn bộ hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm của mình. Báo China Daily cho biết hậu quả của vụ sữa chứa melamine đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc, do nhiều nước tẩy chay các loại thực phẩm mang xuất xứ “Made in China”. Hồi tháng 10-2008, lượng xuất khẩu sữa Trung Quốc giảm 92% so với cùng kỳ năm trước.
P.H.P
CÁC BÀI MỚI :  
Israel bác bỏ lời yêu cầu ngừng bắn tạm thời của EU   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Kinh tế thế giới 2009 có sớm hồi phục?   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Bernard Madoff, cú lừa chưa từng thấy tại Wall Street   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Nỗ lực tìm kiếm hiệp định ngừng bắn ở Gaza   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine nóng lên giữa mùa đông lạnh   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Biến cố mới trên chính trường Thái Lan  (Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Không có nơi trú ẩn cho người thất nghiệp  (Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Đồng tiền “đen” trong thế giới tài chính (Kỳ 1)  (Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Bông sen đá khổng lồ  (Thứ năm 04/12/2008, 11:15)
Các cuộc tấn công ở Ấn Độ đã được báo trước?  (Thứ năm 04/12/2008, 07:44)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website