Biến cố mới trên chính trường Thái Lan
(Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Thái Lan sau “cơn bão chính trị” vẫn còn ngổn ngang
(CATP) Nguy cơ “nội chiến” lần đầu tiên trong lịch sử 700 năm của Thái Lan đã không xảy ra như lo ngại của một bộ phận dư luận nước này cảnh báo. Quả bóng khủng hoảng chính trị căng lên gần đến mức tới hạn đã được xì hơi bằng phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Ba đảng phái chính trong liên minh cầm quyền gồm đảng Sức mạnh nhân dân (PPP), đảng Machima Thipatai và đảng Chart Thai bị giải tán vì phạm tội mua phiếu bầu và Thủ tướng Somchai Wongsawat cùng các quan chức điều hành hàng đầu các đảng này bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Chính phủ bị sụp đổ. Phe đối lập vui mừng vì họ cho đó là thắng lợi và ngưng phong tỏa tòa nhà chính phủ và các sân bay sau 192 ngày chống đối quyết liệt. Phe ủng hộ chính phủ thì bất bình... Ngòi nổ của cuộc xung đột giữa hai phe “vàng” (lực lượng bảo hoàng) và “đỏ” (lực lượng ủng hộ chính phủ) tạm thời được tháo đi.
Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã tuyên bố từ chức, chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Cựu luật sư Somchai giữ chức thủ tướng vỏn vẹn ba tháng kể từ ngày 17-9 sau khi người tiền nhiệm của ông là Samak Sundaravej buộc phải rời nhiệm sở cũng bằng một phán quyết của tòa án. 

Đây là một trong những kịch bản đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, sự ra đòn của Tòa án Hiến pháp và thế lực chi phối chính trường Thái Lan dường như đã muộn. Bởi phe đối lập đã tiến hành những hoạt động chống đối chưa từng có là chiếm tòa nhà chính phủ, phong tỏa hai sân bay chính ở thủ đô Bangkok, cô lập Thái Lan với cộng đồng quốc tế gây tổn hại đáng kể về chính trị và kinh tế cho nước này.

Mặc dù sau những diễn biến trên, dư luận Thái Lan cho rằng đất nước này vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị. Tuy PPP và hai đảng khác bị giải thể, nhưng liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục là lực lượng chính trị mạnh và có thể tiếp tục duy trì quyền lực. Người  phát ngôn của PPP Kudeb Saikrajang thông báo 216 nghị sĩ còn lại của PPP sẽ tái tập hợp dưới tên gọi mới là đảng Puea Thai (Vì nước Thái), đồng thời sẽ bầu chọn một thủ tướng mới vào ngày 8-12 tới. Theo Hiến pháp năm 2007, 22 thành viên còn lại sẽ vẫn nắm quyền tạm thời và Phó Thủ tướng thứ nhất Chaovarat Chanweerakul sẽ trở thành thủ tướng tạm quyền. Tuy nhiên, theo báo BangkokPost ngày 3-12, đảng Chart Thai trong liên minh cầm quyền có khả năng rời bỏ liên minh để chuyển sang hợp tác với đảng Dân chủ đối lập.
NGUYỄN KHẮC ĐỨC
CÁC BÀI MỚI :  
Israel bác bỏ lời yêu cầu ngừng bắn tạm thời của EU   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Kinh tế thế giới 2009 có sớm hồi phục?   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Bernard Madoff, cú lừa chưa từng thấy tại Wall Street   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Nỗ lực tìm kiếm hiệp định ngừng bắn ở Gaza   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine nóng lên giữa mùa đông lạnh   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Không có nơi trú ẩn cho người thất nghiệp  (Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Đồng tiền “đen” trong thế giới tài chính (Kỳ 1)  (Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Nạn nhân của lòng tham  (Thứ năm 04/12/2008, 14:12)
Bông sen đá khổng lồ  (Thứ năm 04/12/2008, 11:15)
Các cuộc tấn công ở Ấn Độ đã được báo trước?  (Thứ năm 04/12/2008, 07:44)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website