(ĐSTB) Trong vùng nông thôn khô cằn của xứ Tây Ban Nha, PS-10, một dàn kính phản chiếu trải dài trên một diện tích 600m2 chiếu ánh sáng mặt trời vào một điểm tiếp nhận đặt trên đỉnh một ngọn tháp 35 tầng. Tại đây luồng ánh sáng đun sôi nước để biến thành hơi tạo ra một công suất điện tương đương 11MW, đủ cung cấp cho 6.000 hộ gia đình. Là một nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời đầu tiên, PS-10 đã bắt đầu vận hành vào tháng 3-2007. Kỹ thuật này rẻ tiền hơn tế bào quang điện, nhưng chỉ thích hợp cho vùng khô hạn. Abengoa, Công ty xây dựng PS-10, đã bắt đầu một dự án kế tiếp để cung cấp 20MW điện. Nó cùng với vài dự án nhà máy điện mặt trời khác trong vùng này, chẳng bao lâu nữa sẽ cung cấp được 300MW, đủ sử dụng cho 180.000 hộ, tương đương với thành phố Seville ở gần đó.
|