(ĐSCT) Không phải kim cương, chẳng phải vàng, hàng hiệu đôi khi trông thật chướng mắt, nhưng vẫn là sáng tạo có giá trị ngày càng gia tăng trong thế giới thời trang. Lợi ích của tên tuổi, giá trị của thương hiệu đang gia tăng, còn hơn cả thị trường chứng khoán.
Người ta luôn chú ý đến chúng ở các buổi trình diễn. Chúng có mặt ngày càng nhiều ở các cửa hàng, trên Internet. Ở cổ tay, trên cổ áo hay trong mái tóc, trang sức của các nhà sáng tạo này là một hấp dẫn mới. Các đại gia thời trang quen thuộc như: Chanel, Sonia Rykiel, Chloé, cũng như mới nhảy vào thị trường này: Marc Jacobs, Balenciaga, Véronique Leroy, Lanvin. Tại nhà Lanvin, Giám đốc mỹ thuật Alber Elbaz cho biết: Một pha trộn những cái không pha trộn được, giống như điều mà tôi đã làm với quần áo may sẵn. Tại nhà thời trang Marc Jacobs cũng thế: những vòng cổ, vòng đeo tay và trâm cài tóc bằng đá tổng hợp to tướng, đổ khuôn sẵn hay theo yêu cầu của khách hàng. Nhà thời trang Yves Saint Laurent sử dụng “kích thước đồ sộ “cho bộ sưu tập nữ trang của mình. Nhà Vuitton cũng chơi trò “kích thước” và màu sắc. Nói chung các loại nhựa, gỗ, thiếc, hợp kim, thủy tinh hay vải đều sẵn sàng thay thế cho kim cương và vàng trắng để làm đồ trang sức. Đối với Sonia Rykiel: Nữ trang là mặt hàng chủ lực của chúng tôi. Với những hình ảnh đầy ấn tượng: những trâm cài tóc bằng thủy tinh giả ngọc, với dòng chữ I love you... hoa, nút, kim, trâm cài... Cứ mỗi 6 tháng, chúng tôi đều có sản phẩm mới. Những hình thù lạ lùng để làm móc túi xách, giày dép đều mang nặng dấu ấn đặc biệt của từng nhà thời trang.
|