(ĐSCT) Nếu nghị sĩ Barack Obama đắc cử tổng thống Mỹ thì ông sẽ là vị tổng thống Mỹ thứ 8 xuất thân từ Đại học Harvard, tương tự như John Adams, John Kennedy, George Bush...
 |
| Sinh viên luật trong lễ nhận bằng tốt nghiệp |
Trường đại học này có một câu được khắc ở cổng trường nhắc nhở sinh viên: “Vào đây để hun đúc thêm trí tuệ, khi trở ra phục vụ đất nước và nhân loại tốt hơn”.
Harvard là một trường đại học tư thục, do mục sư John Harvard của Mỹ thành lập từ năm 1638 ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, phía đông bắc Mỹ.
Trải qua 370 năm, Harvard đã đào tạo nhiều nhân tài cho vùng Bắc Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có 7 tổng thống Mỹ và 43 người đoạt giải Nobel các loại, cùng một số nhà lãnh đạo như bà Benazir Bhutto của Pakistan, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Tổng thống Uribe của Colombia...
Sinh viên của Harvard được tuyển chọn từ sinh viên của gần 100 nước du học ở Mỹ. Hằng năm khoảng hơn 23.000 sinh viên nộp đơn dự thi để giành 2.100 chỗ học trong 9 khoa của Harvard, gồm: văn học nghệ thuật, luật, y khoa, thần học, doanh thương, quản trị hành chánh, thiết kế, giáo dục và y tế công cộng.
Từ tiền học phí, các khoản tài trợ của cựu sinh viên và những nhà doanh nghiệp thành đạt, Đại học Harvard có một ngân sách rất lớn, hơn 35 tỉ USD dự trữ, mỗi năm chi hơn 2,5 tỉ cho công tác nghiên cứu của giáo sư và sinh viên, rồi thu đầy trở lại.
Thư viện của trường có hơn 3 triệu bộ sách đủ các ngành cho giáo sư và sinh viên nghiên cứu. Phần nghiên cứu trong thời gian học rất nặng nên sinh viên Harvard ít có thì giờ vui chơi như sinh viên các đại học khác. Thậm chí nhiều sinh viên cho biết trong thời gian ở Harvard dù gặp người khác phái hợp ý vẫn không dám yêu vì sợ thi hỏng tốt nghiệp! Chỉ có vài môn thể thao như bóng bầu dục, bóng chày, bơi thuyền... thì có lịch chơi cho sinh viên để khuyến khích rèn luyện sức khỏe.
Từ lâu Đại học Harvard có một định chế ngầm, gọi là WASP để ưu tiên tuyển sinh, tức là sinh viên da trắng (white), gốc châu Âu (Anglo-Saxonne) và theo đạo Tin lành (Protestante). Tuy vậy hiện nay Harvard có tới 43% sinh viên da màu đủ các quốc tịch. Nếu ông Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ thì ông sẽ là người da đen đầu tiên thành đạt nhất của Harvard...