(ĐSCT) Ngày 15-8-2008, tại thành phố Seoul có mấy chục ngàn người tham gia lễ hội Gwangbokjeol, ngày lập quốc của Hàn Quốc. Ngoài những cánh hoa khổng lồ này, khách sạn Thành phố còn trang bị hàng ngàn quả cầu bằng nhựa kết thành lá quốc kỳ hoành tráng. Hai nước Triều Tiên luôn cạnh tranh trong việc tổ chức lễ Quốc khánh của mình. CHDCND Triều Tiên mừng Quốc khánh vào ngày 9-9-1948 bằng suốt 2 tháng dài lễ hội vô cùng náo nhiệt. Sau cuộc nội chiến từ 1950 - 1953, cả hai nước phân chia ranh giới tại vĩ tuyến 38. Khi cơ thể cất tiếng hát
Mỗi chuyển động của cơ thể con người đều phát ra một âm thanh đặc trưng mà lỗ tai không thể nghe được. Do đó các bộ cảm nhận của bộ đồ mang tên Pace Suit có khả năng ghi nhận và khuếch đại các xung điện tạo ra bởi chuyển động cơ bắp của chính người mặc nó. Chỉ cần nối kết với ống nghe nhỏ xíu gắn vào hai lỗ tai, bạn sẽ nghe được tiếng hát của cơ thể mình khi vận động.
Voi biết nói tiếng Hàn Quốc
Voi Kosik có thể cho phần cuối chiếc vòi của nó vào trong miệng và thổi ra “tiếng nói”, tương tự như cách người ta dùng các ngón tay để huýt sáo. Kosik cũng có thể tạo ra các âm thanh nghe gần giống như tiếng Hàn Quốc. Ông Kwang-Seo Heo thuộc Sở thú Everland, nơi Kosik đang sống, nói: “Nó có thể nói được 8 từ khác nhau”. Tuy vậy, Kosik không có khả năng giao tiếp, chú voi đực này chỉ có tài nhái lại lời nói của người chăm sóc nó. Cuốn lịch đầu tiên của Thế vận hội
Năm 1901, ngư dân Hy Lạp vớt được từ đáy biển một “cỗ máy” bằng đồng thau có tuổi thọ 2.100 năm. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh cỗ máy đó có tên là Anticythère, dùng để tiên đoán nhật thực, hay tính vĩ độ tùy theo vị trí của các thiên thể. Bây giờ họ lại phát hiện thêm một điều thú vị nữa: một mặt của nó cho phép tính năm ra âm lịch và chu kỳ 4 năm của Thế vận hội thời đó.
|