(ĐSCT) Trái cây thở bằng cách nào? Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Louvain, nước Bỉ đã cho táo và lê chiếu tia X của lò tăng gia tốc Grenoble. Họ có được cấu trúc 3 chiều của trái cây, vốn không thể nào nhìn thấy bằng máy quét y học bình thường. Từ những hình ảnh này, họ theo dõi luồng không khí vận hành trong trái cây để khi thu hoạch người ta làm cho chúng có đủ khí thở, không bị vàng héo và mau thối trước khi bán. Vì thế phải trữ trái cây trong phòng lạnh và bơm vào lượng khí oxygen chính xác để... đủ thở! Nửa chuột, nửa máy
Lần đầu tiên trên thế giới các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Reading, Anh Quốc đã chế tạo Gordon, con robot có hai bánh xe di chuyển bằng bộ óc... con chuột thật 100%! (bàn tay cầm trong ảnh). Đó là bộ não con chuột cấy vào mạch điện có 60 điện cực. Bộ não được giữ trong cái hộp có nhiệt độ cơ thể. Nó thông tin từ xa với “cơ thể” qua phần mềm Bluethooth. Mỗi khi bộ não nhìn thấy một chướng ngại vật, nó truyền thông tin cho cỗ xe để đổi hướng. Khi di chuyển, nó còn có thể ghi nhớ địa hình để tránh đụng vào bức tường.
Bò ăn gì để giảm khí thải ra?
Trên một cánh đồng gần Buenos Aires, con bò này cùng 55 triệu con tại Argentina mỗi ngày thải ra bầu khí quyển bao nhiêu khí methane gây hiệu ứng nhà kính, góp phần làm cho trái đất nóng dần lên? Bằng cách trực tiếp dẫn khí thoát ra từ bao tử của nó đưa vào một bong bóng, nhà sinh học Silvia Valtorta đo được 320 lít methane thải ra từ mỗi con bò trong 24 giờ. Từ đó ông nghiệm ra rằng: cho bò ăn hạt sẽ giảm được lượng khí thải đến 20 - 25%. Cục pin được xạc điện bằng... nước!
Những mặt hàng độc đáo mới xuất hiện trên thị trường: đồ điện tử chạy pin xạc bằng nước! Vài giọt nước thường cho máy tính và đồng hồ treo tường, nước cà phê, trái cây hay soda cho đồng hồ đeo tay. Nước làm cho hai điện cực bằng kim loại đặc biệt nối kết với nhau và sau đó đóng vai trò chất điện phân để tạo ra dòng điện. Nhưng hậu quả thật là lớn lao trong tương lai!
|