|
(CATP) Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tại buổi khảo sát về tình hình xử lý nước thải, rác thải của Bệnh viện Triều An (ngày 15-8-2008) vừa qua. Cả thành phố có 193 bệnh viện, trung tâm y tế nhưng chỉ mới có 49 đơn vị có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Trong khi thành phố đã quyết định chi 60 tỷ đồng để hỗ trợ các bệnh viện, trung tâm y tế xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, nhưng 2 - 3 năm nay chưa thấy đơn vị nào xin thực hiện dự án.
Tiến sĩ, bác sĩ, Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Bệnh viện Triều An cho biết, bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải từ khi xây dựng (năm 2001) với công suất 250 khối/ngày, đêm và khu phân chia rác thải y tế, rác sinh hoạt tại nguồn (theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Sở Y tế) nên rất bảo đảm vệ sinh môi trường.
Tiến sĩ Mai Tuấn Anh - Viện Môi trường - tài nguyên cho rằng, theo cảm quan của tôi thì với hệ thống nước thải công suất 250 khối/ngày, đêm/ 500 giường bệnh của bệnh viện thì chưa đáp ứng được công suất (Hiện nay, bệnh viện mới có 350 giường, sắp mở rộng lên 500 giường). Hơn nữa, hệ thống này xử lý theo qui trình “ngược” nên chỉ xử lý các chất lắng đọng chứ chưa xử lý triệt để được các chất hóa học...
Khi ông Hoàng hỏi Sở Tài nguyên - môi trường: “Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Triều An có đạt chuẩn không?” thì đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường không trả lời được câu hỏi này.
|