(CAO) Sáng 18-9-2007, TAND tối cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Cù Ngọc Lệ “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo kháng nghị của VKSND tỉnh Long An. Đây là vụ án rất nghiêm trọng do Cù Ngọc Lệ làm chủ thầu xây dựng, tự ý xây sai phép dẫn đến công trình bị sập làm chết 7 người và 8 người khác bị thương, tài sản bị thiệt hại tổng cộng gần 150 triệu đồng.
 |
| Vợ chồng Cù Ngọc Lệ tại tòa |
Vào tháng 4-2006, Nguyễn Thị Toan khởi công xây dựng căn nhà số 6 đường số 2, phường 5, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Theo giấy phép xây dựng của UBND thị xã Tân An cấp thì công trình là nhà một trệt, một lửng, một lầu với tổng diện tích xây dựng 237m2. Đơn vị đứng ra nhận thầu xây dựng công trình là Cù Ngọc Lệ (chồng Toan). Thế nhưng khi xây dựng, hai vợ chồng Lệ - Toan đã thống nhất chuyển mục đích xây dựng nhà ở sang kinh doanh nhà trọ và Lệ đã tự ý thay đổi thiết kế so với bản thiết kế được cấp phép. Nâng cấp từ một trệt, một lửng, một lầu sang một trệt, 3 lầu, mái bê tông cốt thép, thêm hồ chứa nước với dung tích hơn 8m3, tổng diện tích sàn bê tông được tăng lên hơn 364m2.
Chính việc thay đổi này dẫn đến căn nhà không đủ khả năng chịu tải, cấu kiện dầm không đảm bảo, cường độ bê tông chịu nén rất thấp, không đạt yêu cầu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm toàn bộ ngôi nhà đang xây đổ sập làm chết 7 người và 8 người khác bị thương.
Với hành vi phạm tội của Cù Ngọc Lệ là rất nghiêm trọng nên TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Cù Ngọc Lệ 10 năm tù, Nguyễn Thị Toan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau khi xử sơ thẩm, VKSND kháng nghị bản án, đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng hình phạt đối với Lệ.
Tại phiên toà phúc thẩm, Cù Ngọc Lệ tỏ ra ăn năn hối hận và cho rằng biết sai nhưng vẫn làm vì bị cáo đã từng làm nhiều công trình tương tự nhưng không sao nên áp dụng vào nhà của mình thì bị… sập. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã cân nhắc đến các tình tiết của vụ án và chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Long An về việc tăng hình phạt đối với Lệ. Xử phạt Cù Ngọc Lệ từ 10 năm tù lên 12 năm tù về tội“vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường thêm cho các gia đình bị hại số tiền 32 triệu đồng.