(CAO) Sáng 21-9-2007, TAND TPHCM đã đưa vụ án Đinh Văn Võ phạm tội “phá huỷ công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” và “huỷ hoại tài sản” ra xét xử lưu động tại Nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Võ 7 năm tù về hai tội danh trên.
 |
| Bị cáo Đinh Văn Võ | Thẩm vấn tại toà được biết, do không có tiền tiêu xài nên khoảng 21 giờ ngày 17-3-2007, Đinh Văn Võ (SN 1985 tại thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú ở P.An Phú, Q.2) mang theo một kềm cắt và một mỏ lếch đi bộ đến trạm biến điện ở đường số 1, phường An Phú, Q.2 với ý định cắt trộm dây điện đem bán. Khi đến gần trạm biến điện, Võ ngồi núp trong bụi cỏ gần đó để quan sát thì phát hiện thấy có một cuộn dây cáp ở gần đó, một đầu được kéo từ nơi khác đến. Võ liền bò đến dùng kềm cắt điểm đầu cuộn dây được 25 mét nhưng khi kiểm tra thấy lỗi bên trong không phải là dây đồng nên Võ để lại và nằm ngủ, đợi đến đêm khuya vắng người sẽ vào bên trong trạm biến điện để cắt dây điện. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Đinh Văn Võ thức dậy đi tới thấy cửa trạm biến điện không có khoá liền bước vào bên trong dùng kềm cắt được 9 đoạn dây đồng trần dài 14,5 mét thì bị người dân xung quanh phát hiện bắt quả tang. Trước toà, Đinh Văn Võ còn thừa nhận vào ngày 3-3-2004 đã cùng với Trần Văn Hải thực hiện hành vi giết ông Đặng Văn Tính – ngụ ở xã Hải Yến, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để cướp tài sản. Sau khi cướp xong, Đinh Văn Võ bỏ trốn vào Miền Nam làm thuê ở nhiều nơi để trốn lệnh truy nã của công an tỉnh Quảng Ninh. Vì không có tiền tiêu xài nên bị cáo nảy sinh ý định đi cắt dây điện để bán và đã bị bắt.
|