(CATP) Từ đầu năm đến nay, dọc tuyến QL14 và Tỉnh lộ 741 giáp ranh Đắc Nông với Bình Phước xảy ra nhiều vụ cướp tài sản người đi đường, đặc biệt trên địa bàn các huyện Phước Long, Đồng Phú, Đồng Xoài, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nạn cướp xe gia tăng chóng mặt. CA tỉnh Bình Phước đã thành lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
 |
| Các đối tượng trong băng cướp xe |
TRUY ĐẾN CÙNG
Thời gian đầu, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Bình Phước phát hiện hoạt động của một băng cướp tài sản ở khu vực giáp ranh giữa Bình Phước và Đắc Nông. Bọn chúng gồm 7 tên gây ra hàng loạt vụ cướp táo bạo tại các huyện Bình Long, Phước Long, Chơn Thành, Lộc Ninh. Chúng rất manh động và liều lĩnh, hoạt động bất kể giờ giấc, gây án ngay trung tâm thị trấn làm người dân hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương. Trong 3 tháng giữa năm 2007, chúng đã thực hiện 18 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều xe máy, ĐTDĐ...
Để lần ra chúng, hàng loạt băng nhóm nghi vấn được khoanh vùng như nhóm Trần Văn Cảm ở xã Tân Khai; nhóm Tèo bò ở xã Minh Đức; nhóm Long cùn ở thị trấn Phú Xuân, huyện Bình Long... Trong lúc trinh sát đang tiến hành xác minh thì ngày 1-3-2007, tại xã Phước An, Phước Long, 3 đối tượng đi xe máy dùng dao Thái Lan rượt đuổi, khống chế nạn nhân trói lại cướp xe. Tối 21-3-2007 tại Xa Cát, Thanh Bình, 2 đối tượng cướp giựt dây chuyền bị trinh sát phát hiện truy đuổi, nhưng do trời tối, đường xấu nên không bắt kịp bọn cướp. Tuy vậy, các anh đã xác định được chiếc xe BS: 93H7-0660 là của Đỗ Gia Bảo Quốc (tự Tý, SN 1988, ngụ xã Thanh Phú, huyện Bình Long, Bình Phước). Bị phát hiện, tên Quốc bỏ trốn, trinh sát truy đuổi đến Đồng Nai, qua Đắc Lắc thì phát hiện y đang lẩn trốn ở nhà người bà con tại xã Chư Né, huyện Krông Bút, Đắc Lắc cùng phương tiện gây án. Quốc khai nhận cùng các tên: Nguyễn Minh Phong (tự Tình, SN 1985, ngụ xã Thanh Phú), Vũ Văn Long (tự Long cùn, SN 1984), Đặng Văn Hải (SN 1990), cùng ngụ thị trấn An Lộc, Bình Long, Bình Phước) thực hiện tổng cộng 13 vụ cướp tại địa bàn Bình Long và Lộc Ninh. Hải bị bắt khẩn cấp sau đó nhưng Long và Phong trốn thoát.
 |
| Hoàng Đức Thắng |
Sau khi Quốc và Hải bị tóm, tối 26-3-2007 lại tiếp tục xảy ra vụ cướp tài sản ở xã Tân Hưng, huyện Bình Long cũng với thủ đoạn dùng hung khí uy hiếp cướp giật giỏ xách (trong có 1,8 triệu đồng). Đêm 4-4-2007, một nạn nhân khác bị giật túi xách trong có 380.000đ trong lúc từ thị trấn An Lộc về ấp Bình An. Qua mô tả của các nạn nhân, trinh sát đã lần lượt bắt giữ hai băng cướp do Nguyễn Xuân Côn (SN 1987), Phạm Đình Quyết (SN 1990, ngụ xã Tân Hưng) và Vũ Xuân Út (tự Thái, SN 1988), Danh Mạnh (SN 1988, ngụ xã Minh Đức, Bình Long, Bình Phước) cầm đầu. Hai băng này khai nhận đã tham gia cùng băng của Quốc và Phong thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Qua vận động, ngày 9-4-2007 Nguyễn Minh Phong ra đầu thú và khai ra tên đồng bọn cùng Phong đi cướp giật trong thời gian lẩn trốn là Vũ Trọng Phúc (tự Cu, SN 1985, ngụ P12, Q. Gò Vấp). CA bắt Phúc, thu giữ 4 xe máy, 3 triệu đồng cùng nhiều giỏ xách của các nạn nhân.
MẺ LƯỚI NẶNG
Sau khi 8 đối tượng thuộc 3 băng nhóm bị triệt phá, các vụ cướp giật tài sản không còn xảy ra nhưng lại nổi lên các vụ cướp xe máy dọc tuyến lộ DT741 thuộc khu vực các huyện Phước Long, Đồng Phú, Đồng Xoài, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chỉ trong một tháng bọn cướp thực hiện 18 vụ. Chúng thường đi 2-3 tên trên một xe phân khối lớn, lợi dụng đêm tối, đường vắng dùng mã tấu, dao tấn công nạn nhân cướp tài sản, trong đó có sự tham gia của một đối tượng nữ.
 |
| Hung khí gây án và xe tang vật |
Trước diễn biến phức tạp của các vụ cướp, CA tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên án chống cướp có vũ khí do đồng chí Phạm Văn Bé - Phó GĐ CA tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Qua sàng lọc, nổi lên 4 nhóm đối tượng thường sử dụng xe Wave đỏ, Dream và Nouvo làm phương tiện gây án, trong đó tên Hoàng Đức Thắng (SN 1988, ngụ thôn Phú Thịnh, Phú Riềng, Phước Long) giữ vai trò chủ mưu. Y là đối tượng mới ra tù, có tiền án về tội cướp tài sản cùng tên Nguyễn Văn Bình (SN 1985, ngụ Xa Cát, Bình Long, Bình Phước) thực hiện vụ cướp tối 11-4-2007 trên tuyến lộ DT741 thuộc xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước thì bị trinh sát mai phục truy đuổi. Bình bị bắt giữ, còn Thắng chạy thoát. Từ đầu mối này, Ban chuyên án lần ra quan hệ những nơi Thắng từng sinh sống. Ngày 23-4-2007, Thắng bị CAP26, Q. Bình Thạnh bắt giữ khi đang rao bán chiếc xe máy BS: 93H-71888 vừa cướp được.
Tên Thắng lập tức được di lý về Cơ quan điều tra CA tỉnh, tại đây y khai nhận đã cùng đồng bọn tổ chức nhiều vụ cướp xe có sự tham gia của “người tình” là Trần Thị Thanh Vân (tự Thanh, SN 1986, ngụ Bến Cát, Bình Dương) trên tuyến lộ DT741. Vân bị bắt ngay sau đó cùng các tên: Trần Văn Trung (SN 1986), Ngô Xuân Bình (SN 1990), cùng ngụ Phú Riềng, Phước Long; Nguyễn Văn Thương (tự Tèo, SN 1987, ngụ P. Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Đấu tranh mở rộng, lần lượt đồng bọn của Thắng bị tóm gọn, trong đó có Hoàng Anh Tiếp (SN 1990, ngụ Bình Long, Bình Phước, em ruột Thắng), Nguyễn Hoàng Nhã (SN 1987, ngụ Đồng Phú, Bình Phước), con của một cán bộ xã, cũng giống như trường hợp của Nguyễn Xuân Công trong băng cướp do tên Quốc cầm đầu. Tính đến giữa tháng 9-2007 đã có 10 đối tượng trong băng cướp của tên Thắng bị bắt giữ, đa số bọn chúng đều có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy.
Bước đầu, chúng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 34 vụ cướp tài sản, trong đó có 18 vụ cướp xe máy. Hiện Cơ quan điều tra CA tỉnh Bình Phước mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan.