(CAO) Sáng 15-8-2008, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Chí Nhân 20 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo: Nguyễn Đại Liêm, Đoàn Ngọc Nhẫn, Nguyễn Hữu Mười, Nguyễn Công Định, Nguyễn Duy Thanh bị phạt từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Lê Hoàng Sơn được chuyển từ 12 tháng tù giam thành 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 |
| Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án | Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện tăng mức bồi thường thêm 40 triệu đồng của các bị cáo cho gia đình nạn nhân. Theo bản án sơ thẩm, lúc 11 giờ 30 ngày 17-6-2007, Hà Đức Anh Tuấn cùng nhóm bạn sinh viên khóa 2002 của Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh đến sân trường chơi đá bóng với nhóm sinh viên đang học tại trường gồm: Nguyễn Chí Nhân, Nguyễn Hữu Mười, Nguyễn Công Định, Nguyễn Duy Thanh, Đặng Huỳnh Đức.... Trong khi đang chơi bóng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, Hà Đức Anh Tuấn nghe tin nhóm của Nhân chuẩn bị hung khí đang đợi ngoài cổng trường liền đi tìm cây đưa cho “đồng đội” ra đánh nhóm của Nguyễn Chí Nhân gây ra một cuộc hỗn chiến trước cổng trường. Trong lúc hai bên rượt đuổi nhau, Nguyễn Chí Nhân đã dùng dao chém vào người Hà Đức Anh Tuấn rồi đâm tiếp vào tay Đoàn Ngọc Nhẫn với tỷ lệ thương tật 4% vĩnh viễn. Do vết thương quá nặng nên Hà Đức Anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó. Ngày 19-6-2007, Nhân bị bắt cùng tang vật gây án.
|