(CATP)
Thời gian vừa qua, trong nước đã có nhiều bài viết phê phán việc hòa thượng (HT) Thích Quảng Độ cùng một số tu sĩ Phật giáo như Thích Không Tánh, Thích Minh Nguyệt… dùng tiền để dụ dỗ, kích động bà con khiếu kiện chống đối Nhà nước xảy ra vào ngày 17-7-2007. Thầy Thích Thiện Lễ, nguyên Thượng tọa trụ trì chùa Linh Sơn, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang - người được HT Thích Quảng Độ “ưu ái” phong cho chức “Đặc ủy cư sĩ Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN) tại Tiền Giang” đã gửi thư đến Báo CATP trình bày về vấn đề này. Phóng viên Báo CATP đã có cuộc trao đổi với ông vào chiều 17-9-2007 tại tòa soạn.
 |
| Ông Nguyễn Đình Lễ (Thích Thiện Lễ) trao đổi với PV Báo CATP về việc làm sai trái của HT Thích Quảng Độ |
PV: Chào ông, ông có thể giới thiệu về mình?
Ông Nguyễn Đình Lễ: Tôi tên thật là Nguyễn Đình Lễ, pháp danh Thích Thiện Lễ (SN 1945), nguyên trụ trì chùa Linh Sơn ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Hiện trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM. Gia đình vốn có truyền thống cách mạng, bản thân cũng từng tham gia Ban liên lạc Phật giáo yêu nước của tỉnh Gò Công Đông thời kháng chiến.
- Trong thư gửi Báo CATP, ông có viết về việc HT Thích Quảng Độ cùng một số tu sĩ Phật giáo lôi kéo kích động những người khiếu kiện đất đai. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
 |
| Thư gửi của ông Nguyễn Đình Lễ gửi Báo CATP |
- Trước hết, cho phép tôi được sám hối với các đồng đạo Phật tử, xin lỗi Nhà nước về việc làm sai trái của mình. Với suy nghĩ đơn thuần là đi cứu tế đồng bào, ngày 9 và 13-7-2007 tôi bị thầy Thích Minh Nguyệt rủ rê đến số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận để gặp gỡ, thăm hỏi động viên, khuyên nhủ bà con về lại quê và giúp đỡ cho họ tiền bạc. Riêng vụ việc xảy ra vào ngày 17-7-2007, tôn xin nói rõ: “Vào tối 16-7-2007, thầy Thích Minh Huệ có gọi điện rủ tôi đến số 194 Hoàng Văn Thụ và nói rõ thành phần tham gia, trong đó có HT Thích Quảng Độ. Biết có vấn đề nên tôi đã không đi... Và không ngờ việc này tôi đã bị HT Thích Quảng Độ và thầy Thích Minh Nguyệt lợi dụng để làm chuyện sai trái, phục vụ mưu đồ riêng của họ”.
- Ông nghĩ sao về chức danh “Đặc ủy cư sĩ Ban đại diện GHPGVNTN tại Tiền Giang” khi được HT Thích Quảng Độ phong? Trên thông cáo báo chí làm tại Paris ngày 17-7-2007 cũng đã thông tin là ông đang giữ thêm chức “Phó ban đại diện ban đại diện tỉnh Tiền Giang?
- Trước đây do có quan hệ đồng đạo với các tu sĩ ở Tiền Giang như: Minh Nguyệt, Thiện Độ, Thiện Phước (đã hoàn tục), nên vào khoảng tháng 2 âm lịch 2007, thầy Minh Nguyệt có gọi điện cho tôi rủ đi trai tăng ở chùa Vạn Thọ, quận 1. Sau đó đề nghị tôi tham gia vào Ban đại diện “GHPGVNTN” tỉnh Tiền Giang, hứa sau khi Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đòi phục hồi thành công sẽ cho tôi làm lãnh đạo. Sau đó ít lâu, thầy Minh Nguyệt nói với tôi là HT Thích Quảng Độ - Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ra “quyết định miệng” phong tôi làm “Đặc ủy cư sĩ Ban đại diện GHPGVNTN tại Tiền Giang”. Còn theo thông cáo báo chí đó có nói tôi là “Phó ban đại diện ban đại diện tỉnh Tiền Giang” là hoàn toàn bịa đặt. Đây chỉ là chức danh “ảo” mà HT Thích Quảng Độ dùng để dụ dỗ, lừa phỉnh mọi người. Qua một số thông tin trên báo đài nước ngoài, tôi còn biết nhiều người không tham gia nhưng cũng được phong tặng chức danh như tôi.
- Ông đánh giá thế nào về “GHPGVNTN”, một tổ chức không còn tồn tại mà HT Thích Quảng Độ đang dựa vào đó để thực hiện những ý đồ đen tối nhằm chống phá Nhà nước ta?
- Theo nhận thức của tôi, thì GHPGVNTN là một giáo hội truyền thống có công lao trong cuộc hoằng dương chánh pháp và đồng hành với dân tộc kể từ năm 1981, đã là một thành viên trong 9 hệ phái Phật giáo hợp nhất thành lập nên GHPGVN hiện nay, được sự ủng hộ đồng tình của đa số tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Việc HT Thích Quảng Độ cùng một số tu sĩ lấy danh nghĩa của GHPGVNTN - một tổ chức không còn tồn tại để lôi kéo, kích động nhân dân là việc làm sai trái, đi ngược lại với truyền thống Phật giáo Việt Nam; gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo. Việc làm của HT Thích Quảng Độ cùng một số thành viên khác không ngoài mục đích cá nhân, danh vọng và quyền lợi cho chính bản thân họ... Họ đã câu kết với một số cá nhân bên ngoài như Võ Văn Ái - phòng thông tin Phật giáo quốc tế - để xuyên tạc, bịa đặt tình hình Phật giáo trong nước, gây mất đoàn kết nội bộ Phật giáo và tình hình ANTT xã hội.
- Trước vấn đề này ông có muốn nói gì với các đồng đạo, tăng ni Phật tử?
- Một lần nữa tôi thành thật sám hối trước các đồng đạo về việc làm của mình. Qua sự việc trên tôi muốn mọi người hãy tỉnh táo, đừng để những kẻ xấu lợi dụng, kích động làm việc sai trái. Việc HT Thích Quảng Độ cùng một số tu sĩ lợi dụng tổ chức GHPGVNTN để lôi kéo, kích động tăng ni Phật tử làm xấu là trái với truyền thống Phật giáo, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của xã hội. Tôi đề nghị Nhà nước cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, không để họ tuyên truyền, lôi kéo những người thiếu hiểu biết và nhẹ dạ. Đồng thời qua đây tôi cũng có nguyện vọng, mong muốn được sinh hoạt trong tổ chức GHPGVN để tôi được cống hiến công sức, phụng sự cho Phật pháp và đồng bào theo đúng quy định của pháp luật và đạo giáo...
- Xin cảm ơn ông.