|
 |
| Cố HS Trần Trung Tín (1933 - 2008) | (CAO) - Họa sĩ Trần Trung Tín đã qua đời lúc 17 giờ 15 ngày 15-8-2008 tại tư gia ở TP.HCM. Ông là một cây cọ có một gia sản tranh đồ sộ cho nền hội họa hiện đại Việt Nam với khoảng 200 bức tranh. HS Trần Trung Tín sinh ngày 18-10-1933 tại Chợ Lách, Bến Tre. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc. Năm 1969 ông bắt đầu tự học vẽ tại Hà Nội. Trần Trung Tín chưa hề bước qua trường lớp mỹ thuật nào. Tác phẩm giai đoạn 1969-1975 của ông chủ yếu nằm trong chủ đề “Thiếu nữ và súng” được ông vẽ trên nhiều chất liệu như các tờ báo cũ… Tháng 9-1975, ông vào lại TPHCM.
Từ 1989 đến nay HS Trần Trung Tín đã tổ chức khoảng 12 triển lãm cá nhân trong nước và quốc tế, khoảng 15 triển lãm tập thể. Tác phẩm của ông được trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật Singapore, Nhật Bản, Anh trong những bộ sưu tập tư nhân tại Mỹ, Pháp,Hong Kong... Tháng 4 năm ngoái, HS Trần Trung Tín đã khai mạc triển lãm tranh của với chủ đề "Đừng để chiến tranh tiếp diễn" do Nhà châu Á (Asia House) tổ chức tại trung tâm Luân Đôn.
 |
| Tác phẩm "Em không thể đi học" của Trần Trung Tín | Tranh Trần Trung Tín rất được các nhà sưu tập châu Âu, nâng giá tranh của ông lên mức trên dưới 8.000 USD/bức. Theo các chuyên gia mỹ thuật, những bức tranh khổ 20cm x 30cm của HS Trần Trung Tín đã có giá trung bình 7.000USD khi ông còn sống, giá này sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba sau khi ông qua đời bởi các nhà đấu giá Anh, Hong Kong, Singapore… đang quan tâm và vì tranh đang được giá ở thị trường quốc tế thì gia đình HS Trần Trung Tín có ý giữ lại, không muốn bán vì quan điểm của HS khi còn sống là “phải giữ tranh lại càng nhiều càng tốt, vì vẽ là vẽ cho mình”.
Vợ ông là bà Huỳnh Nga - chủ gallery Không Gian Xanh ở TPHCM - hiện sở hữu tranh Trần Trung Tín nhiều nhất với khoảng 120 bức.
|