(CAO) Thực hiện chủ trương mới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Sẽ không để cho một học sinh, sinh viên (HSSV) nào vì thiếu tiền đóng học phí và các trang trải tối thiểu cần thiết mà phải bỏ học.
 |
| Ngân hàng Chính sách XH đang chờ đón các bạn HS-SV | Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên trước ngày 30-9. Chúng tôi xin tóm tắt để bạn đọc quan tâm tiện theo dõi.
Những trường hợp nào được vay? Vay như thế nào? Vay ở đâu?
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc NH CSXH, đơn vị trực tiếp cho sinh viên vay vốn cho biết: Mặc dù đối tượng được cho vay là học sinh, nhưng người đứng ra vay sẽ là hộ gia đinh. Nhưng hộ được vay là những hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, và những hộ khó khăn có mức thu nhập chưa vượt quá 150% tiêu chuẩn hộ nghèo. Những sinh viên này nếu có nhu cầu vay vốn, gia đình họ sẽ phải làm đơn xin vay vốn, được các đoàn thể và chính quyền địa phương xác nhận, kết nạp vào tổ tiết kiệm và vay vốn của xã, phường.
Sau khi đã được chứng nhận, thì chi nhánh NH CSXH địa phương sẽ làm thủ tục vay vốn. Trong trường hợp, HSSV là trẻ mồ côi, thì có thể xin chứng nhận và trực tiếp đứng ra vay vốn với ngân hàng, không bắt buộc phải thông qua gia đình. Những thủ tục vay vốn này chỉ phải làm một lần, sau đó, mỗi năm hai kỳ, ngân hàng sẽ chuyển tiền về hộ gia đình chứ không trao trực tiếp cho học sinh, sinh viên ở trường (điểm này khác với các năm trước). Ông Lý giải thích và nhấn mạnh việc gia đình làm đơn xin vay vốn chứ không không phải HS, SV là do:
"Thứ nhất, điều này phù hợp với truyền thống của người Việt Nam là bố mẹ nuôi con cái ăn học. Thứ hai, việc chuyển tiền về địa phương là hình thức công khai hóa, dân chủ hóa ngay từ địa phương, hạn chế được tiêu cực. Thứ ba là cho vay ở gia đình, ngân hàng mới có địa chỉ để cho vay, theo dõi và thu hồi nợ, kết hợp giữa ngân hàng và gia đình cùng kiểm soát số vốn vay đó. Đối với những gia đình nào vay xong, mà chuyển tiền cho con trong hệ thống NH CSXH thì sẽ không mất phí “. Trong trường hợp những sinh viên được vay vốn nhưng vi phạm kỷ luật, tới mức bị phạt cảnh cáo toàn trường, những sinh viên mắc tệ nạn cờ bạc... sẽ không được vay và nếu đã được vay rồi thì sẽ bị dừng lại, không được vay tiếp vào kỳ sau.
Một vài số liệu
Theo số liệu khảo sát của NH CSXH, ước tính năm học 2007-2008 sẽ có khoảng 287.000 HSSV thuộc diện gia đình khó khăn có nhu cầu vay vốn, chiếm khoảng 30% trong tổng số HSSV của cả nước.
Hiện nay, NH CSXH có tơi 8.500 điểm giao dịch phục vụ ngay tại xã và có tới 286.000 tổ vay vốn đang nằm tại các thôn, bản.
Chương trình cho HSSV vay vốn tại các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề bắt đầu từ năm 2003. Tổng số HSSV được vay tính đến tháng 7-2007 là 144.335 người hiện đã có 47.191 người trả được nợ. Số sinh viên đang dư nợ là 97.000 người (hầu hết là SV đang trong thời gian theo học) với tổng doanh số dư nợ là 297 tỷ đồng, trong đó: cho vay trực tiếp tại trường là 135 tỷ đồng; cho vay tại các hộ gia đình là 144 tỷ đồng.
Có thể "chốt hạ" ở mức vay tối đa là 900.000 đồng/tháng
Trong đợt khảo sát vừa rồi tại hơn chục tỉnh, hầu hết ý kiến người dân; nhất là cha mẹ các em HSSV đều cho rằng, số tiền cho vay 300.000 đồng/tháng như chương trình hiện nay là quá thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu vì vật giá leo thang, nhu cầu ăn ở học hành của các em xa nhà đều tăng và củng theo khảo sát của NH CSXH, mức chi phí tối thiểu cho một HSSV trong 1 tháng hiện nay khoảng 1,2 triệu đồng, trong đó gồm: Chi phí để đóng học phí là 300.000 đồng; chi phí tiền ăn là 450.000 đồng; chi phí thuê nhà ở, điện nước là 250.000 đồng; chi phí đi lại, tài liệu phục vụ học tập là 200.000 đồng. Đó là chưa kể các nhu cầu khác như may mặc, giày dép, mũ nón...
Xuất phát từ tình hình thực tế và cách tính toán tương đối như trên, NH CSXH dự kiến đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Văn phòng Chính phủ nâng mức cho vay từ 300.000 đồng/tháng lên 1,2 triệu đồng/tháng.
Nếu Chính phủ có thể cho vay 100% nhu cầu thiết yếu là điều tốt nhất, còn nếu không ít nhất cũng cần đáp ứng khoảng 80% thì mới bảo đảm cho các em yên tâm ăn học. Tuy nhiên, vừa qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ GD-ĐT, NH CSXH tổ chức hội nghị bàn về vấn đề cho sinh viên vay ưu đãi. Sau khi thống nhất, bàn bạc, các bên đều thống nhất ý kiến nâng mức tối đa cho vay là 900.000 đồng/tháng cho một sinh viên nghèo. Đây là mức có thể khả thi hơn cả.
Tuy nhiên, theo thực tế, mức vay như thế này cũng đã là khá cao vì nếu tính ra, được vay 900.000 đồng/tháng, trong bốn năm, một sinh viên sẽ vay khoảng gần 40 triệu đồng, đây một con số rất lớn.
Trong số nhiều em vay ăn học, có thể khi ra trường sẽ có nhiều em không tìm được việc làm ngay lập tức, thậm chí có những em tìm được việc làm, nhưng nếu như thu nhập là 1 triệu đồng/ tháng, thì việc trả nợ sẽ rất khó khăn. Nhưng có một điều chắc chắn khi thực hiện chương trình này, chúng ta đã đào tạo được các sinh viên, công nhân lành nghề, những con người có ích cho xã hội. Khi xây dựng những chương trình cho vay này, NH CSXH đã liệt vào rủi ro bất khả kháng để Chính phủ có thể khoanh nợ. Ông Lý cho biết: Ít nhất cũng phải phấn đấu đạt mức trả nợ tới 90%, còn lại 10% ngân hàng sẽ cùng với các ban, ngành xã hội, đoàn thể vận động.
"Theo tôi, không thể nói mức vay 900.000 đồng/tháng, hay mức vay 1,2 triệu đồng/tháng là nhiều hay ít vì nếu tính ra, mức 1,2 triệu đồng là mức tiền chi tiêu tối thiểu cho một sinh viên với mức độ trung bình. Nếu chúng ta muốn đào tạo một sinh viên thật giỏi và trình độ cao, nhất là nếu đào tạo bậc chuyên gia, với mức đào tạo tiên tiến như một số nước hiện đại, thì số tiền phải cao hơn nhiều, thậm chí có thể gấp đôi chi phí tối thiểu mà chúng tôi đã tính toán. Bên cạnh việc cho sinh viên vay, theo tôi nghĩ, chúng ta cũng cần đầu tư, cho các trường đại học vay vốn để mua những trang thiết bị dạy học hiện đại, thì kết quả đào tạo mới có hiệu quả cao..."- ông Lý cho biết. Bạn đọc muốn biết thêm thông tin, chi tiết về Ngân hàng Chính sách Xã hội. Xin cập nhật vào địa chỉ trang Web: http://www.nganhangchinhsach.com.vn.
|