Ngày 22-9-2007, Đội CSĐTTP về TTXH CAQGV đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1987) - hung thủ dùng dao đâm chết anh Bùi Văn Trà (SN 1979, quê Đồng Tháp) tại số 76/8J Phạm Văn Chiêu, P14QGV. Trước đó, ngày 20-9, CAQGV cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh, Đinh Văn Thành, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đức Thọ, Đinh Văn Tuệ và Bùi Văn Vượng về hành vi không tố giác tội phạm...
 |
| Dũng, Kiên, Cảnh, Thọ, Lương, Tuệ, Thành, Vượng |
Sáng 16-9-2007, Cảnh cầm đầu nhóm rủ Dũng, Lương, Vượng, Thành, Kiên, Cường, Chiến, Quảng và Trọc (chưa rõ lai lịch) tụ tập tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, P13QTB để đánh bạc ăn tiền. Sau đó, Thành có việc phải về. Lương, Cường đứng ra cầm cái còn Kiên, Dũng, Quảng, Trọc, Chiến, Vượng và Cảnh giả đò làm con bạc đặt cược ăn thua để lừa những người đi đường có máu đỏ đen tham gia.
Khi đó, một số người đi đường thấy ồn ào cũng ghé vào “góp vui” nhưng chỉ được một lúc thì bị “bật ra” vì thiếu vận may. Riêng Bùi Văn Trà thì cố bám trụ xới bạc. Sau khi thua hết số tiền mang theo, Trà dùng chính chiếc xe của mình làm tài sản đặt cược, mỗi ván 50 ngàn đồng và thua đến 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Dũng cùng đồng bọn nghỉ chơi và buộc Trà phải mang xe đi cầm tại tiệm cầm đồ số 76/8J Phạm Văn Chiêu, P14QGV để trả nợ.
Tại đây, sau khi làm thủ tục cầm cố chiếc xe được 1,5 triệu đồng, Trà giữ lại 500 ngàn đồng và trả cho Dũng cùng đồng bọn 1 triệu đồng. Không đồng tình với cách trả tiền của Trà, Dũng cùng đồng bọn vây đánh và dùng dao đâm Trà tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Dũng đã tìm đến nhà của Thành. Tại đây, Dũng đã kể với Như (vợ của Thành) là đã dùng dao đâm chết một thanh niên và cầm 1 triệu đồng thắng bạc bỏ trốn. Cảnh, Thành, Lương, Thọ, Tuệ, Vượng cũng biết việc Dũng và Kiên dùng dao đâm chết người nhưng cũng không tố giác.
Tại CQĐT, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chắc chắn các đối tượng này sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng của pháp luật.